Chờ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

VOH - Ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 tại Hoa Kỳ.

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Joe Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc sau sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong trận bão Yagi vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua hành trình đặc biệt, từ cựu thù trở thành đối tác và nay đã nâng lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện.

ttxvn-to-lam-joe-biden-4-2416
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Ảnh: TTXVN

 

Ông đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Biden đối với sự phát triển của mối quan hệ hai nước, đặc biệt là chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden vào tháng 9/2023. Đây là những dấu mốc quan trọng, đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển vượt bậc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao bài phát biểu của Tổng thống Biden tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông chia sẻ về bài học kinh nghiệm trong việc thúc đẩy hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là minh chứng cho sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, góp phần xây dựng tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại.

Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với những thiệt hại mà Việt Nam đã gánh chịu do bão Yagi và khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi sau thảm họa thiên tai. Ông cũng nhắc lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023 và khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng” và cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước. Ông khẳng định, mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam là hình mẫu trong việc hàn gắn sau chiến tranh và hợp tác vì tương lai.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong năm qua, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên. Họ nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, công nghệ cao, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Tổng thống Biden khẳng định Hoa Kỳ cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời ủng hộ vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cuộc gặp khép lại với sự cam kết từ cả hai phía về việc tiếp tục phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra trang sử mới trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.