Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sáng 12/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn để xứng đáng là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTO
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đại hội lần thứ XI là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam với vị thế mới, mô hình tổ chức mới và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong giai đoạn đất nước hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Đánh giá nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Mặt trận các cấp đã nỗ lực lớn trong sắp xếp tổ chức, kiện toàn bộ máy, giữ vững hoạt động thông suốt.
Tuy nhiên, công tác Mặt trận vẫn còn không ít hạn chế, nhất là ở một số nơi giám sát, phản biện xã hội còn lúng túng, chất lượng chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát có lúc chưa quyết liệt; nắm bắt tâm tư Nhân dân, đặc biệt trên không gian mạng, chưa theo kịp thực tiễn.
Đoàn Chủ tịch đại hội - Ảnh: TTO
Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt “Dân là gốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mọi chủ trương, chương trình, phong trào của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Hiệu quả công tác Mặt trận không thể chỉ đo bằng số cuộc họp, văn bản hay phong trào, mà phải được đánh giá bằng niềm tin của Nhân dân, sự hài lòng của Nhân dân và kết quả cụ thể trong nâng cao đời sống người dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu MTTQ đổi mới phương thức vận động theo hướng gần dân, sát dân, chuyển mạnh từ khẩu hiệu sang hành động cụ thể, từ phát động chung sang hiệu quả thực chất; đồng thời nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trên cơ sở dữ liệu, khảo sát xã hội, huy động chuyên gia, trí thức và tiếng nói từ cơ sở.
“Đặc biệt, phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện, không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của Nhân dân rơi vào im lặng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiệm kỳ mới đòi hỏi Mặt trận phải hiện đại hóa tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, trọng dân, qua đó củng cố đồng thuận xã hội từ cơ sở và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.




