Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở chương mới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ - Sri Lanka

Chuyến thăm Ấn Độ, Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đột phá chiến lược, nâng tầm quan hệ đối tác và mở rộng hợp tác Việt Nam với Nam Á.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5 và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công toàn diện, đạt nhiều kết quả chiến lược, thực chất và lâu dài, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam với hai đối tác quan trọng tại Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở chương mới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ - Sri Lanka – Hình 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp hẹp, trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều 6/5/2026, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi - Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định đây là chuyến công du có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về đối ngoại song phương mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam đối với khu vực Nam Á đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế - chính trị toàn cầu.

Với Ấn Độ, chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường, tạo nền tảng chính trị mới cho hợp tác với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, hướng tới đưa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào “kỷ nguyên vàng”.

Đối với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện đánh dấu bước phát triển vượt bậc về tin cậy chính trị, tạo khuôn khổ mới để mở rộng hợp tác sâu rộng, thực chất và toàn diện hơn trong bối cảnh mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của chuyến thăm là khối lượng hợp tác lớn với hơn 50 văn kiện được ký kết tại Ấn Độ và 11 văn kiện tại Sri Lanka.

Các thỏa thuận trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, hạ tầng, chuỗi cung ứng, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, các kết quả đạt được không chỉ củng cố lòng tin chính trị mà còn trực tiếp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư, kết nối hạ tầng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong quan hệ với Ấn Độ, hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, đồng thời kinh tế, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo được xác định là những động lực tăng trưởng mới.

Với Sri Lanka, hai bên đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương gấp 5 lần trong những năm tới, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như khoáng sản, chế tạo, cảng biển, logistics và kết nối hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở chương mới quan hệ Việt Nam - Ấn Độ - Sri Lanka – Hình 2

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, chiều 8/5, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cũng cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ với các nước Nam Á, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ, Sri Lanka dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ nét cho hình ảnh một Việt Nam năng động, đáng tin cậy và ngày càng có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Thành công của chuyến thăm không chỉ nâng tầm quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka mà còn góp phần mở rộng không gian chiến lược của Việt Nam tại Nam Á, tạo thêm động lực cho tiến trình hội nhập sâu rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bình luận