Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngoại giao Việt Nam giữ vai trò tiên phong thời kỳ mới

Sáng 25/8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ôn lại chặng đường 80 năm của ngành ngoại giao kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Ông khẳng định, ngành Ngoại giao luôn là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, mở rộng quan hệ với bạn bè quốc tế vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Từ những cuộc đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh đến những bước đi mở cửa, hội nhập sâu rộng ngày nay, ngoại giao Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên định trong bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc. Trải qua nhiều giai đoạn, ngành đã lập nên những thành tựu mang tính lịch sử, góp phần nâng cao vị thế đất nước, đồng thời được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thế hệ cán bộ ngoại giao hôm nay cam kết kế thừa truyền thống vẻ vang, nỗ lực phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, tiếp tục góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

TBT To Lam - Ngoai Giaop
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu 

Tổng Bí thư Tô Lâm, trong phát biểu chỉ đạo, đã biểu dương những thành quả mà ngành Ngoại giao đạt được trong 80 năm qua. Ông khẳng định đây là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, cùng sự đồng hành của bạn bè quốc tế và sự ủng hộ to lớn của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, truyền thống và bài học quý báu được hun đúc suốt 80 năm chính là nền tảng để Ngoại giao Việt Nam tiếp tục trưởng thành. Bài học về kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định nguyên tắc, linh hoạt sách lược; coi trọng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược và xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh – tất cả vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư đề nghị ngành Ngoại giao tập trung xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp và mang đậm bản sắc Việt Nam. Trong đó, cần phát huy vai trò tiên phong trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại. Ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ, ngoại giao số và đào tạo đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”.

Theo Tổng Bí thư, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới phải đảm nhận trọng trách tiên phong: tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kết nối hợp tác, thu hút nguồn lực phát triển; nâng cao vị thế đất nước, đồng thời đóng góp trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu.

Ngoại giao cần tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, đề xuất sáng kiến, phát huy vai trò dẫn dắt, đồng thời thúc đẩy ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ, văn hóa và bảo hộ công dân. Trên hết, phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, vì lợi ích dân tộc và khát vọng phát triển hùng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Ngoại giao Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt, góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.”

Bình luận