TPHCM chọn chính sách an sinh cao nhất sau sáp nhập, bảo đảm người dân thụ hưởng tối đa

Sau sáp nhập, TPHCM rà soát, hợp nhất chính sách an sinh từ các địa phương cũ, lựa chọn phương án có mức thụ hưởng cao nhất, bảo đảm quyền lợi thiết thực cho người dân.

Ngày 12/5, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trình bày tham luận về việc lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TPHCM chọn chính sách an sinh cao nhất sau sáp nhập, bảo đảm người dân thụ hưởng tối đa – Hình 1

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh - Ảnh: TTO

Theo đó, MTTQ TPHCM xác định “dân thụ hưởng” là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội; đồng thời quán triệt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thời gian qua, MTTQ TP đã chủ động phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh trực tiếp hướng đến người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND TP trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách.

Đáng chú ý, TPHCM tiến hành so sánh, lựa chọn các chính sách ưu việt nhất từ TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương (trước sáp nhập), từ đó thống nhất áp dụng theo hướng đảm bảo mức thụ hưởng cao nhất cho người dân.

Đến nay, đã có 23 chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được ban hành sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiều chính sách mang ý nghĩa nhân văn như: hỗ trợ 100% cho trẻ mồ côi; miễn, giảm học phí từ mầm non đến các cấp học; hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho người từ 65–75 tuổi; hỗ trợ bảo hiểm y tế học sinh; khám sức khỏe miễn phí toàn dân; hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, miễn phí xe buýt cho người dân.

Bên cạnh đó, các quỹ như “Vì người nghèo”, “An sinh xã hội”, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” tiếp tục phát huy hiệu quả trong chăm lo người yếu thế, hỗ trợ kịp thời các trường hợp khó khăn.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn lực đặc biệt quan trọng của TPHCM.

Thành phố kiên trì quan điểm phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, không chỉ tăng trưởng GRDP mà còn nâng cao chất lượng sống người dân.

Thành phố cũng tiếp tục nâng chuẩn nghèo, xóa nhà tạm, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bình luận