TPHCM dành hơn 12.700 tỉ đồng cho khoa học công nghệ năm 2026

Bí thư Thành ủy khẳng định, năm 2026 sẽ không là một năm “chạy thử” nữa mà là năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để mang lại kết quả thật.

Năm 2025, TPHCM đã đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành 163/163 nhiệm vụ mà Trung ương giao. Thông tin được nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, do Thành ủy tổ chức sáng 14/1.

z7429200696875_704e711fc55e4986a513d0a670d243c9
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 điểm cầu phường, xã, đặc khu với 5.000 đại biểu tham dự

TPHCM đã công bố 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt gần 96%, riêng cấp xã lên tới 99,4%. Thành phố cũng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu cả nước về đổi mới sáng tạo, xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được củng cố với 55 trung tâm, vườn ươm công lập và tư nhân.

Lĩnh vực khoa học công nghệ thu hút gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22% tổng vốn FDI năm 2025. Các mô hình đô thị thông minh chuyên ngành mang lại hiệu quả rõ nét với hơn 1.000 camera AI tại 216 nút giao giúp tăng vận tốc lưu thông 10 - 15%; trên 99% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, hơn 3,1 triệu hồ sơ sức khỏe tích hợp VNeID;... 

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá: "Nghị quyết 57 đã khẳng định được vai trò là khung định hướng chiến lược, giúp thành phố từng bước hình thành mô hình phát triển mới dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu. Nhìn chung, năm 2025 thành phố đã vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp dựa trên nền tảng số và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, khơi thông các nguồn lực phát triển. Các nghị quyết và đề án đã đi vào cuộc sống, không còn dừng lại ở khẩu hiệu mà tạo ra những thay đổi thực chất trong cách thức điều hành của chính quyền và đời sống của người dân."

z7429200709487_ebc85240920c2a5063262d44e4ad5590
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại hội nghị

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho biết mục tiêu trong năm 2026 của Thành phố về thực hiện Nghị quyết 57: "Năm nay TPHCM dành nguồn ngân sách là 4,16%, hơn 12.700 tỷ đồng cho đầu tư khoa học công nghệ. Các bài toán, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của thành phố sẽ được chuyển từ đặt hàng theo lý thuyết thành là đặt hàng theo thực tế. Có nghĩa là các bài toán, đề tài này đều phải có đơn vị ứng dụng và đều phải xuất phát từ thực tiễn của doanh nghiệp hay là của cơ quan nhà nước để giao nhiệm vụ ngân sách nhà nước cho vấn đề nghiên cứu khoa học. 100% các đề tài này phải được xuất phát như vậy, và 70% đề tài phải có đơn vị ứng dụng cụ thể."

z7429200709674_57f8c00d738a1ba4e3d5f3fdfa387b2c
Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho hay, triển khai Đề án 06, hiện 85% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2. Năm 2026, Công an Thành phố đặt ra mục tiêu đưa công nghệ vào cuộc sống, phục vụ người dân và nâng cao an ninh đô thị.

"Đẩy mạnh triển khai, nhân rộng các ứng dụng tiện ích của đề án 06 trên địa bàn thành phố để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, như mô hình “Trạm công dân số” tại các khu chung cư, địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố; giải pháp sinh trắc học tại tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên; hệ thống quét sinh trắc học tại các địa điểm trọng yếu trên địa bàn thành phố; hệ thống camera kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát hiện đối tượng trong diện quản lý. Trong đó, tập trung định danh, kiểm soát đối tượng ma túy, góp phần thực hiện xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030", Phó Giám đốc Công an TPHCM nói.

z7429200709740_8cf7ba43a7981a496b331eb8f553a556
Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Giám đốc Công an TPHCM

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá Nghị quyết 57 đã góp phần thay đổi tư duy, ý thức và hành động của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như việc triển khai chuyển đổi số còn chưa đồng bộ; cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực vẫn còn bị chia cắt; cơ chế, chính sách hỗ trợ cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa đủ mạnh; việc ứng dụng, triển khai các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn còn chậm. 

z7429200674440_78ec69e388216bea9f786d65f3f404f3
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

"TPHCM phải đi đầu trong câu chuyện này bởi tiềm năng, lợi thế và trọng trách mà Trung ương giao, cũng như kỳ vọng của người dân. Chúng ta phải tin mọi người hơn một chút. Đầu tiên là tin mình hơn, vượt qua những cách hiểu văn bản mà có vẻ như là rủi ro về trách nhiệm. Thứ hai là tin nhà khoa học hơn. Thứ ba là tin doanh nghiệp hơn, và thứ tư là tin những người khởi nghiệp hơn", Bí thư Thành ủy yêu cầu.

z7429200742416_06f436c8cf3ac02f306863a307902a4e
Bí thư Thành ủy trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng số, kết nối các cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống quản lý, điều hành thông minh; mạnh dạn trao vốn cho doanh nghiệp để đặt hàng những sản phẩm mà Thành phố cần. 

Bí thư Thành ủy khẳng định, năm 2026 sẽ không là một năm “chạy thử” nữa mà là năm của nghĩ thật, làm thật, chịu trách nhiệm thật, đo đếm thật để mang lại kết quả thật.

z7429200742132_1c4dafbbcdc262bf7807a6efb2ab5fca
Ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường An Lạc báo cáo tham luận tại hội nghị
z7429200796952_19c1ae8b5401001ae32bc10cd4181be3
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 57
Bình luận