TPHCM: Đưa 1.290 người lang thang, cơ nhỡ về khu ở tập trung tránh dịch

(VOH) - Đã có 1.290 trường hợp người lang thang, cơ nhỡ sinh sống nơi công cộng tại TPHCM được đưa về khu tập trung để tránh dịch Covid-19.

Ngày 2/9, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TPHCM từ ngày 23/8 đến ngày 2/9 và nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 15/9, Công an TPHCM cho biết đã có 1.290 trường hợp người lang thang, cơ nhỡ sinh sống nơi công cộng tại TPHCM được công an TPHCM phối hợp với cơ quan chức năng đưa về khu tập trung để tránh dịch Covid-19.

TPHCM: Đưa 1.290 người lang thang, cơ nhỡ về khu ở tập trung tránh dịch 1
Các cá nhân được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua 10 ngày thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Công an TPHCM cùng với các lực lượng chức năng bố trí lực lượng tổ chức 886 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19; Cấp gần 1.400 tài khoản thực hiện kiểm soát người ra, vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động, phối hợp với các sở ngành, tổ chức thẩm định và cấp phát tổng cộng 128.021 phôi giấy đi đường cho các đối tượng được phép ra đường theo quy định.

Công an TPHCM đã kiểm tra hơn 74.500 lượt phương tiện và hơn 27.300 người, lập biên bản xử lý 211 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 418 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TPHCM cũng tổ chức 863 tổ tuần tra, lập biên bản xử phạt 53 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 106 triệu đồng.

Đối với công tác an sinh xã hội, công an các địa phương trên địa bàn TP đã phối hợp các ban, ngành, địa phương hỗ trợ đi chợ giúp 746.778 hộ dân, kịp thời giải quyết đời sống của người dân trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quản lý. 

Trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến ngày 15/9, Công an TPHCM tiếp tục tham mưu lãnh đạo các cấp và triển khai, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội không để người dân thiếu đói, không chỗ ở, không được chăm sóc y tế. 

Trong đó tập trung nắm chắc tình hình tại cơ sở, nhất là tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, gây bất ổn chính trị, xung đột chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện và người lưu thông trên đường, gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật...

Dịp này, đã có 15 cá nhân thuộc Công an TPHCM được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen đối vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.