TPHCM hỗ trợ người dân Nghệ An thiệt hại do mưa lũ 2 tỉ đồng

(VOH) - Đoàn công tác TPHCM trao 2 tỉ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mì gói góp phần cùng người dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại sau bão, lũ năm 2022.

Sáng 6/10, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do bà Trần Kim Yến - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - làm trưởng đoàn đã trao 2 tỉ đồng cùng một số nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An.

Đoàn đã trao 2 tỉ đồng, 7 tấn gạo, 140 thùng mì gói góp phần cùng người dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại sau bão, lũ năm 2022. Chia sẻ với những mất mát, thiệt hại và khó khăn mà người dân Nghệ An bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua, đoàn bày tỏ sự tin tưởng người dân và chính quyền tỉnh Nghệ An đoàn kết, kiên cường, người dân Nghệ An sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

TPHCM hỗ trợ người dân Nghệ An thiệt hại do mưa lũ 2 tỉ đồng 1

Đồng chí Trần Kim Yến - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Tính đến nay, đợt mưa lũ tại tỉnh Nghệ An đã làm 8 người chết, 347 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 2.000ha lúa, hàng chục ngàn ha hoa màu, cây công nghiệp và lâu năm bị hỏng. Gần 2.000 gia súc, hơn 260.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự động viên kịp thời của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An. Sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời lúc khó khăn sẽ là nguồn động lực để tỉnh Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đã thông báo với đoàn thành phố Hồ Chí Minh về những thiệt hại do mưa, lũ gây ra cũng như những nỗ lực của tỉnh Nghệ An đang tập trung khắc phục thiên tai để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống