Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận nỗ lực, đóng góp của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong suốt 40 năm qua.

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Đào Ngọc Dung – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng dự có ông Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Hoài Trung – Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn…

ai2784-17581127587041105562166-1358-439.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Đào Ngọc Dung - Ảnh: VGP

Trao Huy hiệu và chúc mừng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận nỗ lực, đóng góp của ông trong suốt 40 năm qua.

Ông Đào Ngọc Dung được kết nạp Đảng ngày 31/12/1984, trưởng thành từ cơ sở, tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Trung ương (từ khóa X đến khóa XIII), đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong gần 10 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ông đã chỉ đạo, tham mưu nhiều chính sách lớn về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chế độ với người có công.

Từ tháng 3/2025 đến nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo.

Ong-Dao-Ngoc-Dung
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm công tác dân tộc và tôn giáo. Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ nặng nề, rất quan trọng trong phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của các dân tộc; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất và chú trọng triển khai các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước mắt, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ phối hợp các bộ, ngành khởi công 100 trường học nội trú, bán trú tại các xã biên giới trong năm 2025 và hoàn thành chậm nhất vào tháng 8/2026, góp phần nâng cao đời sống, an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bình luận