Theo ban tổ chức, hiện nay báo chí Việt Nam phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng.
Tính tới năm 2022, có 815 cơ quan báo chí, 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trong đó có hơn 19.000 người được cấp thẻ nhà báo.
Ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - thay mặt Ban tổ chức quán triệt, triển khai quy định 100, 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản.
Thông tin về một số nội dung cơ bản trong đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Theo ông Lâm, công tác quản lý báo chí, xuất bản ngày càng được hoàn thiện, được bổ sung các quy định rõ ràng, áp dụng công nghệ trong quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động của báo chí cũng phát sinh những tình huống phức tạp.
“Ban Bí thư ban hành các quy định mới là vừa phù hợp tình hình mới, nhằm thống nhất trong quản lý, vừa đạt hiệu quả và tạo điều kiện phát triển cho báo chí, xuất bản”
Ông Lê Hải Bình - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - thay mặt ban tổ chức quán triệt quy định số 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt quy định 99 của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng.
Xem thêm: Dự báo giá xăng tiếp tục giảm khoảng 1.000 đồng/lít
Trong chuỗi hoạt động trước thềm hội nghị, ngày 10/5, các đại biểu đến dâng hương tại Bia Tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng, dâng hương tại Khu Tưởng niệm cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc tại chùa Hội Khánh; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực (100 tuổi); thăm gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang.
Buổi chiều, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành; lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản ở trung ương và khu vực phía Nam… đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Khu Liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương.



