Sáng 17/6, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác. Tuy nhiên, bị cáo Quyết tiếp tục vắng mặt do đang điều trị bệnh nặng tại Bệnh viện 19/8.
Chủ tọa phiên tòa công bố công văn do bệnh viện gửi trại tạm giam, xác nhận ông Quyết trong tình trạng mệt, khó thở, phải thở oxy và dùng thuốc kháng sinh. Công văn nêu rõ: “Nguy cơ tử vong rất cao.” Luật sư của bị cáo cũng đề nghị tiếp tục xét xử do thân chủ đã nộp đủ tiền khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi bị hại.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng việc vắng mặt của ông Quyết không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, bởi ông đã có lời khai từ giai đoạn điều tra và sơ thẩm, đồng thời có luật sư bảo vệ quyền lợi tại tòa. Hội đồng xét xử chấp thuận tiếp tục phiên tòa với sự có mặt của các luật sư và các bị cáo khác.
Dự kiến phiên phúc thẩm kéo dài trong 5 ngày, từ 17 đến 21/6. Có 50 bị cáo thuộc nhóm cựu lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn FLC, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Hầu hết các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm trách nhiệm dân sự. Ngoài ra, một số bị hại cũng kháng cáo, yêu cầu bồi thường thêm.
Phiên phúc thẩm này từng bị hoãn hai lần vào cuối năm 2024 và đầu 2025, đều do ông Quyết vắng mặt với lý do sức khỏe. Sau lần hoãn gần nhất vào tháng 3/2025, gia đình ông Quyết đã nộp thêm 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Tính đến trước ngày xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga đã nộp tổng cộng gần 2.500 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại. Trong khi đó, bản án sơ thẩm xác định số tiền cần khắc phục là 2.467 tỷ đồng, nhưng đến thời điểm tuyên án sơ thẩm, mới chỉ có 264 tỷ đồng được nộp.
Theo bản án sơ thẩm tuyên vào tháng 8/2024, ông Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt tổng cộng 21 năm tù về hai tội danh. Trịnh Thị Minh Huế lĩnh 14 năm tù, còn Trịnh Thị Thúy Nga chịu mức án 8 năm tù.
Tòa sơ thẩm xác định, trong giai đoạn từ 2017–2022, ông Quyết chỉ đạo người thân và nhân viên lập công ty "ma," mở tài khoản chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu FLC, AMD, HAI, GAB và ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Ngoài ra, từ 2014–2016, ông còn chỉ đạo lập hồ sơ khống nhằm nâng vốn điều lệ Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, sau đó niêm yết cổ phần, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng của nhà đầu tư.


