Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN

(VOH) - Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027) suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng 30/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, pháp danh Khanh Đek Kô (trụ trì chùa Soài So Tôm Nóp, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027) suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty (giữa) tại buổi lễ.
Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty (giữa) tại buổi lễ.

Đọc thêm: Đại đức Thích Trúc Thái Minh quay lại chức vị phó Ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo VN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư gửi lời chúc mừng, tri ân, tôn vinh và bày tỏ tình cảm quý trọng nhất đến Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Hòa thượng Chau Ty đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, là "bức tranh minh họa” sống động cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tin tưởng, với ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty tiếp tục là hạt nhân của đoàn kết, là đầu tàu gương mẫu của tu sĩ Phật giáo, là thành viên tích cực, nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang giàu đẹp, văn minh. 

Trưởng lão Hòa thượng Khanh Đek Kô, thế danh Chau Ty, sinh ngày 15/3/1941; quê quán xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; nhập tu năm 1960, tại chùa Soài So Tôm Nóp, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; năm 1985, được bầu làm Trụ trì chùa Soài So Tôm Nóp.

Hơn 60 năm tu học, Trưởng lão Hòa thượng có nhiều đóng góp vào sự phát triển và trường tồn của Phật pháp, sự nghiệp xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty là tấm gương điển hình trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết tôn giáo, giữa hệ phái Nam tông và Bắc tông trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam; giữa Phật giáo Việt Nam với các tôn giáo khác.

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty cũng là nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật khắc chữ Pali, Khmer trên lá buông; được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vào ngày 12/11/2015, danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân vào ngày 8/3/2019 vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa cũng như di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.