Nhiều mức án đã được tuyên tùy theo mức độ nặng nhẹ, kể cả mức án cao nhất là tử hình, chung thân hoặc 20 năm tù. Đó là những số liệu mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đưa ra sau buổi giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị công khai, truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể cố tình để xảy ra nợ xấu.
Sáng hôm nay (7/6), đã có 26 lượt đại biểu phát biểu ý kiến xoay quanh nội dung về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của Chính phủ. Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết: tính đến 31/12/2016, nợ xấu nội bản của các tổ chức tín dụng hiện nay là trên 150.000 tỷ, chiếm 2,52% tổng dư nợ; tổng nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản (VAMC) mua nhưng chưa xử lý được là trên 195.000 tỷ, chiếm 3,29% tổng dự nợ. Như vậy, tổng dư nợ của cả 2 khoản này là trên 345 ngàn tỷ, chiếm 5,8% tổng dư nợ.
Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng nhà nước cũng cho biết, nếu tính tổng cả tỷ lệ nợ có thể trở thành nợ xấu thì tổng nợ xấu và dư nợ sẽ chiếm khoảng 10,8% trong tổng số dư nợ cho vay đối với nền kinh tế. Theo yêu cầu của đại biểu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nêu rõ: “Theo chúng tôi phân loại, trong tổng nợ xấu nội bản và nợ xấu đã bán cho VAMC, thì nợ tại các DN ngoài quốc doanh chiếm từ 63 - 64%; nợ của các DNNN chiếm 6,3%; nợ của hộ kinh doanh và cá nhân chiếm trên 21% và nợ của các DN có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,8% tổng dư nợ”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. (Ảnh: QH)
Về nguyên nhân để xảy ra nợ xấu, những yếu tố khách quan là sự bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới; ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và khủng hoảng thị trường tài chính, tiền tệ đã tác động mạnh, gây nên những tiềm ẩn những rủi ro lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, chất lượng tăng trưởng chưa cao, nợ công tăng nhanh, nợ công tăng nhanh,…
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Lê Minh Hưng cũng đề cập đến những nguyên nhân chủ quan: “Quy trình tín dụng ở một số tổ chức chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ và tạo kẽ hơn để cán bộ tín dụng ngân hàng lợi dụng. Ở một số tổ chức tín dụng năng lực quản trị rủi ro còn hạn chế; công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa tốt; tính tuân thủ các quy chế chưa cao; chuẩn mực đạo đức của cán bộ tín dụng ngân hàng chưa được quan tâm nên xảy ra rủi to trong việc cho vay.
Thêm vào đó, rủi ro về đạo đức của cán bộ ngân hàng, một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất; lợi dụng chức vụ, quyền hạn câu kết với khách hàng để cố ý làm trái các quy định, đe dọa đến hoạt động và tính lành mạnh của hệ thống Ngân hàng.”.
Đề cập đến việc công khai, truy cứu trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra nợ xấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, từ năm 2011 - 2016, các cơ quan điều tra của Bộ Công an, các cơ quan điều tra của Bộ, chưa kể lực lượng công an các địa phương đã phát hiện và khởi tố điều tra 95 vụ án kinh tế xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng với 200 cán bộ ngân hàng bị truy tố.
“Tính riêng một số vụ án lớn gần đây trong lĩnh vực Ngân hàng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử 128 cán bộ ngân hàng, nhiều đối tượng là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT… Nhiều mức án đã được đưa ra kể cả tử hình, chung thân hoặc 20 năm tù.
Riêng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ năm 2013 đến nay đã xử lý trách nhiệm 352 cán bộ. Trong giai đoạn tái cơ cấu vừa qua đã xử lý, khởi tố điều tra 65 vụ án tại Ngân hàng NN&PTNT. Đã xử lý hình sự 122 cán bộ ngân hàng này có nguyên Chủ tịch HĐQT, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc”, ông Hưng nói.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, những đóng góp của các đại biểu sẽ được đơn vị tiếp thu và chỉnh sửa, đặc biệt là nội dung về nguyên tắc xử lý nợ xấu, sẽ bổ sung vào dự thảo phần nội dung không sử dụng ngân sách xử lý nợ xấu, xử lý nghiêm khắc các trường hợp cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu.
Kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhận định: “Về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu, các đại biểu rất quan tâm đến vấn đề quyền thu giữ tài sản, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường và nhấn mạnh việc không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu; không dùng cơ chế, phí để xử lý nợ xấu.
Tuy nhiên, chúng ta cho phép các ngân hàng tăng dự phòng rủi ro cũng có nghĩa là giảm thu ngân sách nhà nước. Cũng cần làm rõ thêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân gây ra nợ xấu, cũng không được coi Nghị quyết này là đặc quyền để các tổ chức tín dụng tiếp tục để xảy ra nợ xấu”.
Ngày 8/6, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều nội dung khác nhau dự án Luật Thủy lợi; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, sau đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.


