Việt Nam – Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hành động chung nhằm triển khai các mục tiêu của Tuyên bố chung.

Chiều 29/10 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Keir Starmer đã tiến hành hội đàm và ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo Tuyên bố chung, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược, hai nước đã xây dựng được mối quan hệ vững mạnh, lâu dài, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững. Nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính.

Viet Nam - Anh
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện - Ảnh: TTXVN

Trụ cột thứ nhất là tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Hai bên cam kết củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội, địa phương hai nước; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế khu vực. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Vương quốc Anh tại khu vực, ủng hộ Anh tham gia sâu hơn vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm và tội phạm mạng.

Trụ cột thứ hai là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính. Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, bền vững; phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định UKVFTA và Hiệp định CPTPP; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư. Hai bên nhất trí thúc đẩy phát triển các Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cùng huy động tài chính xanh và triển khai Đối tác Tài chính Xanh Việt Nam – Anh.

Trụ cột thứ ba là hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và y tế. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ đột phá, nghiên cứu y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao và y tế số, hướng tới phát triển bền vững theo cách tiếp cận “Một sức khỏe”.

Trụ cột thứ tư là hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh. Hai bên cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, công bằng, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy hợp tác trong năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi.

Trụ cột thứ năm là hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân và các quyền bình đẳng. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác giáo dục, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam vào năm 2035; mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác địa phương.

Trụ cột cuối cùng là tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng toàn cầu, ủng hộ trật tự quốc tế công bằng, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

 

Bình luận