Sáng 30/9 (giờ địa phương), tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt và UBND TP Đà Nẵng tổ chức.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thách thức, Việt Nam đã chứng tỏ được nội lực mạnh mẽ và khả năng thích ứng linh hoạt.
Việt Nam đã kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn và đạt được những kết quả hết sức tích cực. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, là mức cao trong nhiều năm qua, là một con số biết nói về sức bật của nền kinh tế.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, với vốn thực hiện trong 8 tháng đạt 15,4 tỷ USD, khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới và là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế.
Những thành tựu này không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình đổi mới kiên trì, có sự đóng góp vô cùng quan trọng từ bạn bè quốc tế, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức, đối tác chiến lược, tin cậy của Việt Nam. Hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư chính là trụ cột vững chắc và là điểm sáng nổi bật trong quan hệ của hai nước.
Việt Nam đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để bước vào một giai đoạn phát triển mới, với khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Để hiện thực hóa khát vọng này, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tri thức như là xu hướng của toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, việc hình thành một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là mục tiêu riêng của ngành tài chính mà đã trở thành xu thế tất yếu, một nhiệm vụ trọng yếu, một bộ phận không thể thiếu trong chiến lược tổng thể về cải cách thể chế và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Phó Thủ tướng cho biết, tầm nhìn về phát triển Trung tâm tài chính của Việt Nam được xây dựng trên những nền tảng vững chắc, những lợi thế khác biệt riêng có của Việt Nam.
Để biến tầm nhìn và tiềm năng to lớn đó thành hiện thực, Việt Nam rất cần sự tham gia của các doanh nghiệp và các định chế tài chính toàn cầu, trong đó có các doanh nghiệp Đức – một quốc gia có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, tiềm lực tài chính mạnh mẽ và thiện chí hợp tác đã được chứng minh hiệu quả đầu tư tại Việt Nam rất thành công.
"Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để trên tinh thần 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ', chúng ta sẽ cùng làm, cùng thắng, cùng nhau hưởng thụ các thành quả", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.
Với 505 dự án và 2,9 tỷ USD vốn đăng ký, Đức đứng thứ 3/24 quốc gia trong khối EU và thứ 17/149 quốc gia toàn cầu có đầu tư tại Việt Nam.
Hiện nay, các doanh nghiệp Đức đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam, trong đó có các tập đoàn đa quốc gia rất nổi tiếng như Siemens, B. Braun, Messer, Mercedes-Benz, Bilfinger, Bosch, Deutsche Bank, Allianz... Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam cũng đã đầu tư sang Đức 44 dự án.
Tính đến hết tháng 8/2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Đức đạt trên 8,8 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 6,2 tỷ USD và nhập khẩu đạt 2,6 tỷ USD. Đức hiện đang là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại EU và là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hoá Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.


