Chờ...

Việt Nam - Cuba nhất trí tổ chức tốt Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa hai Đảng

VOH - Chiều 26/9 giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

Chúc mừng ông Tô Lâm đã được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-cuba-2709-1-4936
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez - Ảnh: TTXVN

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao độ và tinh thần đoàn kết cách mạng của hai Đảng, hai nước.

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt, thủy chung với Việt Nam; sẽ tiếp tục đoàn kết cùng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba, lãnh đạo và nhân dân Cuba về những tình cảm sâu sắc, sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thắm tình đồng chí anh em, thể hiện sâu sắc mối quan hệ thủy chung, đặc biệt giữa hai đảng, hai nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Việt Nam-Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần nhau như anh em một nhà.”

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-cuba-2709-2-3794
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn về những chia sẻ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đối với nhân dân Việt Nam trong việc khắc phục những hậu quả nặng nề của cơn bão Yagi vừa xảy ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm Cuba lần này một lần nữa khẳng định sự coi trọng và quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả mối quan hệ gắn bó, đồng chí, anh em mẫu mực trong quan hệ quốc tế, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới gần 40 năm qua.

Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, trong đó có sự hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh lương thực.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-bi-thu-thu-nhat-chu-tich-cuba-2709-3-6107
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez phát biểu - Anh3: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trao đổi về quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian vừa qua; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước ở tất cả các cấp và lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự tương đồng giữa Việt Nam và Cuba về lịch sử và về tâm hồn, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mối quan hệ bền chặt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro gây dựng, tôi luyện qua thời gian.

Hai nhà lãnh đạo quyết tâm tiếp tục phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba lên một tầm cao mới toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn, trên tinh thần cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển, vì sự nghiệp phát triển và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.

Nhất trí tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi và phối hợp trên các vấn đề chính trị, chiến lược, trong đó có việc phát huy hiệu quả các chuyến thăm, trao đổi dưới các hình thức linh hoạt, nhất là ở cấp cao; nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng là nền tảng chính trị định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các ban, cơ quan tham mưu của hai Đảng trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp tổ chức tốt Hội thảo Lý luận lần thứ VI giữa hai Đảng và Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ II về tầm nhìn cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro và các hoạt động hợp tác khác trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez sang thăm Việt Nam trong năm 2025 vào dịp hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025) và Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Tại buổi hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba anh em 10,000 tấn gạo;

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba 500 máy tính; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Trung tâm những người lao động Cuba và một số địa phương Việt Nam cũng tặng nhân dân Cuba một số món quà.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác ban bộ ngành và địa phương hai nước.