Cuộc gặp thể hiện tinh thần đối thoại cởi mở, lắng nghe và sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương.
Tham dự cuộc làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và khoảng 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ trực tiếp cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, thể hiện cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn mọi quốc gia phát triển thuận lợi, hợp tác trên cơ sở luật lệ quốc tế, vì ổn định, hòa bình và phát triển bền vững. Đặc biệt, Việt Nam không mong xảy ra chiến tranh thương mại, nhất là giữa các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, trong đó có các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng chia sẻ tiếng nói với chính phủ Mỹ về nỗ lực và thiện chí của Việt Nam, góp phần thúc đẩy một quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.” Ông cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt được thỏa thuận thuế quan vì lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp hai nước.
Đánh giá về tình hình hợp tác hiện tại, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2024 đạt hơn 134,6 tỷ USD. Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn với hơn 1.400 dự án và gần 12 tỷ USD vốn đăng ký tại Việt Nam. Ngược lại, doanh nghiệp Việt cũng đã đầu tư trên 1,3 tỷ USD vào thị trường Mỹ.
Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp Hoa Kỳ như Boeing, Abbott, Coca-Cola... đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam và hoan nghênh các chính sách cải cách mạnh mẽ của Chính phủ như cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu tư và cải thiện hạ tầng. Các kiến nghị cụ thể về thuế, logistics, điều kiện thị trường... cũng được đại diện các bộ, ngành Việt Nam ghi nhận và cam kết giải quyết theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.”
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực. Song song đó là cải cách visa, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển chuyển đổi số và kinh tế xanh. Việt Nam xác định doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, là trung tâm và động lực của phát triển.
Khép lại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam luôn giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, thể chế là động lực, hạ tầng là nền tảng để cùng phát triển, cùng thành công.” Chính phủ cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.