Chiều 9/4 (giờ địa phương), Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã có cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại Washington D.C nhằm trao đổi các vấn đề kinh tế - thương mại song phương.
Tại đây, hai bên thống nhất khởi động đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng.
Phó thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thúc đẩy môi trường thương mại ổn định, bền vững. Ông cũng đề nghị Mỹ và Việt Nam nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp ngày 4/4.

Theo ông Phớc, Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại với Mỹ. Việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa Việt Nam là chưa phù hợp với tinh thần đối tác cùng có lợi, không phản ánh đúng quan hệ song phương đang phát triển.
Dù Mỹ đã hoãn áp thuế trong vòng 90 ngày, Phó thủ tướng cho rằng hai nước cần sớm tiến hành đàm phán thỏa thuận thương mại nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài, đồng thời hạn chế tối đa rào cản phi thuế quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên.
Đáp lại, ông Jamieson Greer đánh giá cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam, khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề kinh tế, đặc biệt là thâm hụt thương mại. Mỹ nhất trí cùng Việt Nam khởi động đàm phán về thỏa thuận thương mại đối ứng, bao gồm các nội dung liên quan đến thuế. Hai bên sẽ sớm triển khai trao đổi ở cấp kỹ thuật.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc còn có các cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Bill Hagerty, Steve Daines và đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp Mỹ. Ông đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ quan hệ thương mại Việt - Mỹ, đồng thời thúc đẩy việc dỡ bỏ các biện pháp thuế quan đang gây khó khăn cho hàng hóa Việt Nam.
Hai Thượng nghị sĩ đánh giá cao cách tiếp cận tích cực của Việt Nam, khẳng định ủng hộ tiến trình đàm phán và tin tưởng hai bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận thương mại bền vững, phục vụ lợi ích chiến lược và kinh tế của cả hai nước.