Sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, Việt Nam và Singapore đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong hợp tác song phương, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và khoa học – công nghệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn CapitaLand - Ảnh: TTXVN
Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 12 tỷ USD; Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn lũy kế gần 100 tỷ USD.
Các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tiếp tục được mở rộng, dự kiến đạt 30 khu vào năm 2026, đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển mô hình hợp tác tiêu biểu này.
Hai bên đang đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, an ninh mạng, tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính và các công nghệ mới nổi.
Trong đó, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là trụ cột quan trọng trong giai đoạn hợp tác mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Singapore thống nhất thúc đẩy sáng kiến kết nối công nghệ, hướng tới hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung, gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước.
Tại Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh định hướng mở rộng mô hình “ba nhà” (Nhà nước – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp) từ phạm vi quốc gia sang liên quốc gia, hình thành mạng lưới hợp tác xuyên biên giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ.
Hai bên cũng thống nhất phát triển mô hình VSIP theo hướng xanh hơn, thông minh hơn, có hàm lượng công nghệ cao và gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
Nhiều văn kiện hợp tác và dự án đầu tư mới tại các địa phương của Việt Nam đã được trao trong khuôn khổ chuyến thăm.
Trong lĩnh vực đối ngoại đa phương, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình – ổn định – phát triển trong một thế giới nhiều biến động” thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế, thể hiện rõ quan điểm và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam.
Chuyến thăm tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong ASEAN, không chỉ dựa trên đầu tư mà còn dựa trên đồng phát triển năng lực, công nghệ và tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.




