Việt Nam tăng 12 bậc trên "bản đồ" quốc gia hạnh phúc

(VOH) - Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 vừa được công bố cho thấy chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65.

Báo cáo đánh dấu tròn 1 thập kỷ Liên hợp quốc thực hiện sáng kiến thúc đẩy hạnh phúc quốc gia, dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội.

Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023, Phần Lan lần thứ 6 được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Việt Nam tăng 12 bậc trên
Người dân TPHCM du xuân - Ảnh minh họa: PN

Sau Phần Lan là các nước Đan Mạch, Iceland, Israel, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ, Luxembourg, New Zealand.

Trong bảng xếp hạng, Mỹ đứng thứ 15, Đức thứ 16, Anh thứ 19, Pháp thứ 21, Singapore thứ 27, Nhật Bản thứ 47.

Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc, từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65 trong năm nay.

Năm 2012, Việt Nam xếp hạng ở vị trí 65/157 nước, với chỉ số hạnh phúc là 5,553.

Từ năm 2012 đến năm 2016, thứ hạng của Việt Nam thay đổi liên tục, cho đến năm 2017 được cải thiện đều hơn.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, Việt Nam tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng, chỉ số hạnh phúc từ 5,175 tăng lên đến 5,411. Năm 2022, Việt Nam tiếp tục tăng 2 bậc, từ vị trí thứ 79 lên 77.

Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3 được nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon chính thức công bố tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc vào tháng 6/2012.

Đến nay đã có 193 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết ủng hộ, hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để xây dựng một thế giới đại đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho nhân loại