Chờ...

Vụ bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng: Chuyển 85 em sang các cơ sở bảo trợ xã hội

TP HCM - Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12), chiều 4/9, Sở LĐ-TB và XH TPHCM tổ chức họp báo thông tin vụ việc và có xử lý bước đầu.

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TPHCM, đến chiều ngày 4/9, các đơn vị trực thuộc Sở cùng các cơ quan chức năng đã đưa 85 trẻ em về 3 cơ sở công lập trực thuộc Sở, trong đó, 15 em được đưa về Cở sở nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp; 36 trẻ về Làng thiếu nhi Thủ Đức và 34 trẻ em về Cơ sở nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, thời điểm kiểm tra cơ sở này sáng 4/9, trong số 85 trẻ, thì dưới 12 tháng tuổi có 15 trẻ; từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi có 36 trẻ; từ 36 tháng tuổi đến dưới 72 tháng tuổi có 30 trẻ; từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi có 3 trẻ; đang điều trị tại bệnh viện 1 trẻ. Số nhân viên của mái ấm tại thời điểm làm việc có 16 người.

nguyen-tang-minh-662
Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh TTXVN

Theo bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TPHCM, hiện Tổ công tác của Sở; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây và một số cơ quan liên quan đang phối hợp kiểm tra thông tin và xác định nhu cầu trợ giúp của trẻ, thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ trẻ theo quy định.

Hiện, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội Quận 12 đang rà soát quy định về điều kiện hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng; đồng thời, tham mưu UBND Quận 12 chỉ đạo Công an quận, UBND phường Trung Mỹ Tây và các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Công an Quận 12 làm việc với bà Giáp Thị Song Hương, chủ cơ sở, người nghi vấn có hành vi bạo hành trẻ và các nhân viên của cơ sở này.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố, các cơ quan chức năng đang khẩn trương thụ lý, điều tra, xác minh, làm rõ những người có liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng.

Sở cũng đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố cử Chi hội Luật sư phối hợp với các đơn vị Quận 12 có kế hoạch bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và gia đình trẻ (nếu có); chỉ đạo các trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và các nguồn lực khẩn trương tiếp nhận trẻ về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Tăng Minh,, việc bảo vệ trẻ em, nhất là các nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt luôn được Thành phố, các ngành, cấp quan tâm.

Các đơn vị, địa phương có nhiều chính sách nhằm góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các em được sống, phát triển trong môi trường thật sự an toàn và lành mạnh. Tuy nhiên, đây là trường hợp “lọt lưới” ngoài ý muốn của các ngành chức năng dù đã được kiểm tra thường xuyên.

Thời gian tới, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố sẽ trực tiếp tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất, thường xuyên để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.