Vụ gạ nông dân làm bảng tri ân với giá cao: Yêu cầu dừng hoạt động

(VOH) -  Chiều ngày 28/3, ông Lê Bá Phước, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cho biết đã yêu cầu công ty Cổ phần quà tặng Mường Thanh dừng hoạt động này.

Theo VN+, ông Phước cũng thừa nhận đây là sơ suất của Hội khi vận động người dân. Việc chụp ảnh làm bằng tri ân là thỏa thuận tự nguyện của nông dân với công ty Mường Thanh. Hiện chưa phát hiện có sự tiếp tay của cán bộ Hội cho doanh nghiệp thúc ép để trực lợi.

Gạ nông dân làm bảng tri ân với giá cao

Nông dân bị gạ làm bảng tri ân với giá cắt cổ. Ảnh minh họa: TNO  

Trước đó, khoảng tháng 7/2017, Hội Nông dân TP Cần Thơ có ký kết với Cổ phần quà tặng Mường Thanh làm thẻ hội viên miễn phí cho nông dân để chào mừng Đại hội đại biểu Hôi.

Tuy nhiên, khi đến làm thẻ, nông dân bị nhân viên công ty yêu cầu đóng tiền chụp ảnh chân dung làm bảng tri ân với mức phí 250 – 300 ngàn đồng/người.