Vụ trực thăng rơi trên biển: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(VOH) - Sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng khi tham quan vịnh Hạ Long.

Sáng ngày 7/4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 gặp nạn tại khu vực biển thuộc xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 5 là bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi, vợ của nạn nhân Hồ Tá Lực).

Toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi đã được tìm thấy; xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và đã tìm thấy hộp đen.

Xem thêmSau vụ trực thăng rơi: Tạm dừng dịch vụ bay trực thăng ngắm cảnh trên Vịnh Hạ Long

Vụ trực thăng rơi trên biển: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng 1
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ rơi trực thăng

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân được tìm thấy và đã tổ chức bàn giao cho thân nhân các gia đình lo hậu sự vào tối 6/4. 

Danh tính của 4 nạn nhân: đại tá Chu Quang Minh (59 tuổi, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); ông Hồ Tá Lực (59 tuổi); bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em gái ruột ông Lực, cùng trú tại TP Đà Nẵng); bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, trú tại phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo lực lượng chức năng, chiếc trực thăng có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công.

Trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 cất cánh chiều 5/4 do đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách Việt ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Sau đó, gần 20 phút, máy bay bị mất liên lạc.