Vừa đón cơn mưa lớn "giải nhiệt", tối nay nhiều tỉnh thành miền Nam tiếp tục mưa dông

VOH - Chiều 8/5, sau một ngày trời âm u, TPHCM đã có mưa to. Các tỉnh miền Đông như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước... cũng đã có mưa giải nhiệt sau nhiều ngày trời oi bức.

Tại Đồng Nai, mưa lớn kèm gió lốc làm 1 tấm bạt của hộ dân bay lên trạm biến áp của một khu dân cư tại TT.Vĩnh An (Trạm biến áp dân cư Thị Đội). Hậu quả làm hư hỏng 3 cầu chì trung thế, 3 chống sét van trung thế và dây dẫn 3 pha nối từ đường trục xuống trạm bị đứt, 1 máy biến áp 3 pha 400kVA bị hư hỏng sứ cao áp.

Sự cố đã gây mất điện cho hơn 7,6 ngàn hộ dân, cơ sở sản xuất tại khu vực TT.Vĩnh An. Đến 17 giờ cùng ngày, Điện lực Trị An đang cô lập Trạm biến áp dân cư Thị Đội để xử lý và vẫn còn 355 khách hàng đang mất điện.

Ngoài ra, chiều nay, mưa đá xuất hiện ở các phường Hiệp Hòa, An Bình, Bình Đa của TP Biên Hòa, kèm giông lốc. Trên một số tuyến đường như: Võ Thị Sáu (Phường Thống Nhất), Phạm Văn Khoai (Phường Tân Hiệp)…, nhiều bảng hiệu, mái bạt, tường tôn, nhánh cây đã đổ  xuống đường.

Đường Dương Tử Giang
Đường Dương Tử Giang (Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) ngập một đoạn gần công viên Dương Tử Giang - Ảnh: Báo Biên Hòa

Tình trạng ngập sâu xuất hiện tại một số khu vực như đường Đồng Khởi (đoạn qua UBND Phường Tân Hiệp ở cả 2 chiều), Phạm Văn Khoai (hướng từ sân vận động tỉnh về đường Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp), đường Dương Tử Giang (gần công viên Dương Tử Giang, Phường Tân Tiến), đường Trần Quốc Toản (Phường An Bình và Bình Đa)...

Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Nai thông tin, lượng mưa đo được chiều 8/5 tại TP Biên Hòa là 54mm, Đắc Lua (huyện Tân Phú) 28mm, Thanh Sơn (huyện Định Quán) 25mm...

Tại TP HCM, mưa lớn kéo dài hơn 30 phút chiều 8/5 khiến một số đường ở TP Thủ Đức, Bình Thạnh ngập cục bộ, giao thông hỗn loạn giờ tan tầm.

Trong khu Thảo Điền, TP Thủ Đức, một số tuyến đường như Quốc Hương, Tống Hữu Định... nước ngập khoảng nửa bánh xe, kéo dài hơn 200 m khiến giao thông rối loạn. Nhiều người dừng xe bên đường chờ nước rút.

Các tuyến đường ở khu vực quận 7 như: Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt... nước cũng dâng cao hơn nửa bánh xe máy.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ vừa cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét cho thấy, mây dông đang phát triển trên khu vực các tỉnh: Bình Phước (Bù Đăng, Bù Đốp), Tây Ninh (Châu Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Bến Cầu), Bình Dương (toàn tỉnh), Đồng Nai (Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Biên Hòa), Bà Rịa Vũng Tàu (Xuyên Mộc, TP Vũng Tàu, Long Sơn), Tiền Giang (Mỹ Tho, Gò Công, Tân Phú Đông, Chợ Gạo), Bến Tre (Châu Thành, Bình Đại), Vĩnh Long (Bình Tân), Trà Vinh (Cầu Kè), Cần Thơ (Ô Môn, Phong Điền, TP Cần Thơ), Hậu Giang (Phụng Hiệp).

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo, trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó có thể phát triển lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-6 (8-13m/s).