Chờ...

Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C

VOH - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 17/11, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 50mm.

Các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 30mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi.

Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Ngày 17/11, khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C
Tại Km59+790 thuộc Quốc Lộ 27C, đất, đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống lấp toàn bộ mặt đường - Ảnh: TTXVN 

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5,5 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 3-5 mét.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/11, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nước dâng do gió mùa tại ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam cao từ 0,2-0,4 mét.

Ngày và đêm 18/11, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4,5 mét, biển động.

Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có nguy cơ ngập ở những vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển do tác động của triều cường và sóng lớn.