Chiều 30/5, xá lợi Đức Phật đã được cung rước từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, mở đầu cho Đại lễ cung rước, tôn trí và chiêm bái tại chùa Quan Thế Âm, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động đặc biệt nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.
Xá lợi Đức Phật, phần di cốt thiêng liêng còn lại sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, được coi là bảo vật quốc gia của Ấn Độ và là biểu tượng tối cao trong niềm tin của hàng triệu tín đồ Phật giáo trên thế giới. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đánh dấu lần đầu tiên xá lợi được cung thỉnh đến Việt Nam.
Hành trình cung thỉnh xá lợi bắt đầu từ ngày 2/5, khi chuyên cơ quân sự C-130J-30 đưa xá lợi từ Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Sau đó, xá lợi được tôn trí tại nhiều ngôi chùa lớn trên cả nước như:Chùa Thanh Tâm (TPHCM), Chùa Bà Đen (Tây Ninh), Chùa Quán Sứ (Hà Nội), Chùa Tam Chúc (Hà Nam), Chùa Bái Đính (Ninh Bình), Chùa Phúc Sơn (Bắc Giang), Cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh), Chùa Chuông (Hưng Yên).
Ban đầu, xá lợi dự kiến được trưng bày tại Việt Nam đến ngày 21/5. Tuy nhiên, do nguyện vọng của đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân cả nước, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi thư đề nghị phía Ấn Độ kéo dài thời gian chiêm bái. Ngày 19/5, Chính phủ Ấn Độ đã chính thức chấp thuận, gia hạn thời gian lưu trú của xá lợi tại Việt Nam đến ngày 2/6.
Theo kế hoạch, từ 30/5 đến 2/6, xá lợi sẽ được tôn trí tại chùa Quan Thế Âm, điểm dừng chân cuối cùng trước khi được cung rước trở về Ấn Độ, khép lại hành trình mang tính biểu tượng, lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của Đức Phật trên đất nước Việt Nam.


