Xuất hiện thông báo giả mạo Hội Phật giáo kêu gọi từ thiện

(VOH) – Nhiều tin nhắn, thông báo kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa, chữa bệnh, làm từ thiện được gửi đến nhiều Phật tử ở Bình Dương những ngày qua.

Ngoài các tin nhắn kêu gọi từ thiện, mạng xã hội còn xuất hiện văn bản thông báo 223 ngày 15/3/2023 kêu gọi ủng hộ công đức xây dựng chùa Trường Pháp tại xã Tường Long A (huyện Châu Thành, Hậu Giang); thông báo giả mạo nói Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng Khoa Đào tạo từ xa - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, trụ trì chùa Thiên Quang (Bình Dương), bị tai biến đang điều trị, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, kêu gọi mọi người gửi tiền ủng hộ.

Thông tin giả mạo kêu gọi ủng hộ Ni sư Thích nữ Hương Nhũ lại kèm số tài khoản nhận đóng góp thật tên Lê Thị Yến T. tại MSB Bank, chú thích thế danh ni sư là Lê Thị Yến T. Trong khi đó, Ni sư Hương Nhũ có thế danh khác, họ Hoàng chứ không phải họ Lê.

Xuất hiện thông báo giả mạo hội Phật giáo kêu gọi từ thiện 1
Thông tin giả mạo - Ảnh: TTXVN

Phản hồi vụ việc này, ngày 7/4, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có thông báo kêu gọi ủng hộ xây dựng chùa, làm từ thiện hay đóng góp chữa bệnh cho ni sư.

Các nội dung lừa đảo được đăng tải trên nhiều hội nhóm, được chạy quảng cáo để nhiều người tiếp cận thông tin và ủng hộ tiền.

Hòa thượng Thích Huệ Thông khuyến cáo người dân và các phật tử chú ý cảnh giác trước các thông tin giả mạo, không chuyển tiền vào các tài khoản của những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội.