Chiều 19/6, tại hội nghị triển khai kế hoạch và báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố khẳng định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để xác định có khu mộ liệt sĩ tập thể khu vực Công viên Lê Thị Riêng hiện nay; đủ điều kiện để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định.
Từ các nguồn tài liệu lưu trữ của Việt Nam; các hồ sơ, hệ thống bản đồ, ảnh tư liệu, kho ảnh quân sự được phía Hoa Kỳ giải mật và cung cấp; các lời kể của nhân chứng lịch sử, cùng kết quả khảo sát, đối chiếu thực địa và nghiên cứu khoa học cho thấy có sự tương đồng về địa điểm, thời gian, diễn biến trận đánh và vị trí chôn cất tập thể các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết thêm: “Hiện tại chúng tôi đã thực hiện bốn bước. Thứ nhất là xác định hình ảnh tọa độ. Thứ hai là thông qua báo đài, cộng đồng mạng đã tìm kiếm được 7 nhân chứng. Tôi cho rằng bước này rất quan trọng, quyết định trên 60%. Nếu không có nhân chứng mà chỉ có hình ảnh, tọa độ thì chưa chắc chúng ta đã tiến hành quy tập. Và cũng rất mừng là các nhân chứng này đều là những người đã từng chứng kiến việc chôn các chiến sĩ ở các rãnh mộ này. Bước thứ ba, cũng đã tham mưu tổ chức xong hội thảo và bước thứ tư, ngày hôm nay, chúng ta đối khớp lại giữa các đơn vị về việc siêu âm trong lòng đất để đề xuất tiến hành thăm dò, quy tập thử ở khu vực này. Sau đó chúng tôi có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo 515 của Quân khu 7 và của thành phố để xin ý kiến chỉ đạo và tiến hành bước thứ năm sắp tới, đó là tổ chức lễ quy tập.”
Ngày 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Thành phố, Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố, Tổng Công ty cấp nước Bến Thành tổ chức đoàn khảo sát và sử dụng các máy rada xuyên đất quét 3 khu vực tại Công viên Lê Thị Riêng với tổng diện tích 2.500m2.
Đại diện các đơn vị tham gia khảo sát cho biết, thông qua việc sử dụng công nghệ rađa xuyên đất đã phát hiện nhiều tín hiệu dị thường dưới lòng đất tại các khu vực được xác định là những vị trí nghi có mộ liệt sĩ. Các dữ liệu thu thập được sẽ tiếp tục được phân tích, đối chiếu với tài liệu lịch sử, bản đồ và thông tin từ nhân chứng nhằm xác định chính xác các vị trí cần tổ chức khai quật, tìm kiếm trong thời gian tới.
Ông Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý địa cầu, Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM cho hay: “Kết quả quét tìm ban đầu, Rada xuyên đất và điện trở suất phát hiện những vị trí dị thường trên tuyến đo. Dị thường đó có thể liên quan đến mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và muốn biết chính xác hơn thì chúng ta phải đào tìm.”
Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết sẽ cử 4 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu (gọi tắt là đội K) để hỗ trợ TPHCM tổ chức tìm kiếm, quy tập theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên các khu vực vị trí thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau. Thực hiện theo phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, an toàn thông tin; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, vui chơi của người dân tại Công viên Lê Thị Riêng, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.
“Đề xuất sử dụng xe cuốc nhỏ, thực hiện đào lớp đất 1m. Trong quá trình làm sẽ có 4 đội K của Quân khu theo sát hỗ trợ, nhưng Thành phố phải học tập quy trình vì sau này 4 đội sẽ rút về để giữa tháng 8 sẽ hành quân sang Campuchia, thì nòng cốt sẽ là Thành phố”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm nói.
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Thành phố, yêu cầu: “Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục triển khai các điều kiện cần thiết với tinh thần khẩn trương và chu đáo để có thể đáp ứng được các yêu cầu, công đoạn, thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện tối đa cho nhiệm vụ này. Theo chỉ đạo, TPHCM sẽ thiết lập sở chỉ huy điều hành, chuẩn bị đầy đủ về mặt lực lượng, trong đó phối hợp chặt chẽ với lực lượng chi viện đầy kinh nghiệm của Quân khu đưa về. Đồng thời xây dựng các phương án trong diễn biến tiếp theo để chúng ta luôn sẵn sàng.”


