Tính đến thời điểm này, sau khi hoàn thành việc đối chiếu tài liệu giải mật từ phía Hoa Kỳ, tìm kiếm các nhân chứng lịch sử và sử dụng radar xuyên đất quét tìm các dấu hiệu dị thường, công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đã cơ bản hoàn tất. Thành phố đang khẩn trương phối hợp cùng Quân khu 7 thiết lập sở chỉ huy, sẵn sàng bước vào giai đoạn cao điểm thăm dò, khai quật và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
Phóng viên HTV phỏng vấn nhanh Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu.
*Thiếu tướng cho biết hiện nay công tác chuẩn bị để tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã được chuẩn bị như thế nào?
Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Sau khi tổ chức Hội thảo quốc gia của Ban chỉ đạo quốc gia thì Ban chỉ đạo Quân khu và Ban chỉ đạo TPHCM đã tiến hành khảo sát hết sức kỹ lưỡng, phân tích radar xuyên đất hiện nay đã xong và chúng tôi đã làm mọi công tác chuẩn bị để tiến hành đào thăm dò. Chúng tôi cũng chọn vị trí, chọn địa điểm, phối hợp với Thành phố chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố cùng phường Hòa Hưng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị.
Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã dựng hàng rào xung quanh, chuẩn bị mái che, toàn bộ cơ sở vật chất và lực lượng để đảm bảo đào thăm dò. Ngoài ra, chúng tôi cũng chuẩn bị nhà để lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, nhà quàn, các mặt công tác bảo đảm chặt chẽ.
*Quân khu 7 sẽ hỗ trợ TPHCM ra sao trong nhiệm vụ này, thưa Thiếu tướng?
Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Ban chỉ đạo của Quân khu đã giao toàn bộ cho Ban chỉ đạo của Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức triển khai. Tuy nhiên, lực lượng, phương tiện thì chúng tôi sẽ sẽ đưa thêm lực lượng chuyên trách, lực lượng chuyên môn, có chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức triển khai. Để bảo đảm cho việc này thì ngày 30/6, sau khi 4 đội K của Quân khu hoàn thành giai đoạn một quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia về nước, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng chuyên nghiệp này cho TPHCM.
Chúng tôi dự tính tăng cường khoảng 12 - 15 đồng chí đào thăm dò, mỗi đội K khoảng 3 - 4 đồng chí giúp cho Ban chỉ đạo của thành phố cùng với các lực lượng của thành phố để đảm bảo đào thăm dò thật tốt. Đây đều là lực lượng chuyên nghiệp để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
*Ông cho biết thêm về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ?
Thiếu tướng Trần Chí Tâm: Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thì chúng tôi đã chỉ đạo cho Bộ tham mưu Quân khu có kế hoạch phối hợp, chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn. Như vậy thì sẽ chuẩn bị tất cả các lực lượng, các phương tiện như chốt gác, chốt chặn, lực lượng chuẩn bị xử lý các tình huống, đảm bảo làm sao an toàn nhất trong quá trình tổ chức triển khai không có bất cứ tình huống nào xảy ra.
Các lực lượng hiện nay đã chuẩn bị kế hoạch, cũng đã quán triệt công tác phối hợp đã được ký kết. Trước 16h ngày 25/6, lực lượng vũ trang thành phố sẽ hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, bàn giao cho công an, công an là lực lượng chính sẽ phối hợp với quân đội và các lực lượng khác để bảo đảm an ninh, an toàn tại vị trí đó và chúng tôi đã triển khai hết sức chặt chẽ.
*Cảm ơn Thiếu tướng.


