Tin vui được đưa ra chỉ bốn tháng sau thời điểm gia đình xảy ra tranh cãi khi xuất hiện thông tin ông bị “bắt cóc” và bị chiếm đoạt khối tài sản trị giá 7.300 tỷ đồng theo cáo buộc từ người nhà.
Ông Phạm Tăng cho biết gia đình đã chuyển khỏi căn biệt thự cũ để sinh sống tại nơi ở mới. Nghệ sĩ cũng tuyên bố vợ sẽ là người duy nhất xử lý mọi vấn đề liên quan đến đời sống và công việc của ông.
“Các vấn đề cá nhân hay sự nghiệp đều do vợ tôi phụ trách. Không ai có quyền can thiệp”, ông nói với The Paper.
Mâu thuẫn gia đình leo thang
Cùng lúc chia sẻ tin vui, danh họa tuyên bố chấm dứt quan hệ với hai người con là Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt, cáo buộc họ tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của ông và vợ.
Ông cho biết vụ việc bắt đầu từ tháng 8, khi hai người con dùng lý do “lo cho cha” để nói ông bị Từ Manh đưa đi nơi khác và chiếm đoạt tài sản. Thông tin này lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, gây nhiều hiểu lầm và tạo áp lực lớn lên cuộc sống gia đình.
Phạm Hiểu Huệ là con ruột của ông với người vợ thứ hai, bà Biên Bảo Hoa. Phạm Trọng Đạt là con của ông với người vợ thứ ba, bà Trương Quế Vân.
Danh họa khẳng định hai người không được sử dụng tên tuổi ông trong bất kỳ hoạt động nghệ thuật hay thương mại nào. Nếu tiếp tục sử dụng hình ảnh hoặc danh nghĩa của ông trong các sự kiện triển lãm hay giao dịch tranh, ông sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi.
Ồn ào từ cáo buộc “bị đưa đi mất tích”
Ông Phạm Tăng công bố kết hôn với Từ Manh tháng 4/2024. Sau khi vợ thứ ba qua đời năm 2021, ông bị tai biến nhẹ và phải tạm ngưng sáng tác. Theo chia sẻ của nghệ sĩ, Từ Manh là người chăm sóc ông trong giai đoạn khó khăn, giúp ông phục hồi sức khỏe. Hai người quyết định kết hôn vì cảm thấy đồng điệu và gắn bó.
Đến tháng 8/2025, vụ tranh cãi gia đình nổ ra khi Phạm Hiểu Huệ cho rằng cha mình “biến mất” và chỉ trích Từ Manh mang tranh quý, cổ vật đến nơi khác. Tuy vậy, cô không gửi tố cáo chính thức đến cảnh sát.
Nhiều nguồn tin trong giới nghệ thuật bác bỏ lời kể này. Nhà thư pháp Tào Trạch Ích – bạn thân của danh họa – cho biết ông vẫn liên lạc được với Phạm Tăng, và ông hoàn toàn khỏe mạnh. Ông Tào nhận định vợ chồng Phạm Tăng là quan hệ hợp pháp, quyền quản lý tài sản thuộc phạm vi gia đình.
Một số nhà đầu tư nghệ thuật tại Bắc Kinh đánh giá vụ việc chỉ là “mâu thuẫn quyền lợi giữa người thân”.
Danh họa tầm ảnh hưởng của Trung Quốc
Phạm Tăng là nghệ sĩ lớn của nghệ thuật đương đại Trung Quốc. Theo National Business Daily, ông là họa sĩ còn sống có giá trị tác phẩm đấu giá cao nhất nước này. Tính đến năm 2024, tổng doanh thu tranh bán qua các sàn đấu giá vượt 2,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7.970 tỷ đồng).
Nhiều tác phẩm của ông đạt mức giá ấn tượng, như Trúc thước hơn 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 138 tỷ đồng), Linh tuyền đạo phong đạt 18,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 63,6 tỷ đồng). Hàng chục bức khác được bán với giá trên 1 triệu USD.
Sự kiện ông đón con trai ở tuổi 87 tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng, đồng thời mở ra chương mới cho cuộc sống gia đình giữa thời điểm mâu thuẫn nội bộ chưa lắng xuống.



