Apple vi phạm lệnh cải cách App Store tại Mỹ

MỸ - Apple đã vi phạm lệnh của tòa án Mỹ yêu cầu nhà sản xuất iPhone phải cho phép cạnh tranh nhiều hơn trong việc tải xuống ứng dụng và phương thức thanh toán trong App Store.

Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Yvonne Gonzalez Rogers tại Oakland cho biết trong phán quyết dài 80 trang rằng, Apple đã không tuân thủ lệnh cấm trước đó của bà, được áp dụng trong vụ kiện chống độc quyền do nhà sản xuất "Fortnite" Epic Games đệ trình.

"Những nỗ lực liên tục của Apple nhằm can thiệp vào sự cạnh tranh sẽ không được dung thứ", bà Gonzalez Rogers cho biết.

Bà nói thêm: "Đây là lệnh cấm chứ không phải là đàm phán. Sẽ không có sự thay đổi nào khi một bên cố tình phớt lờ lệnh của tòa án".

apple-010525
Logo của Apple ở lối vào của một Cửa hàng Apple tại trung tâm thành phố Brussels, Bỉ ngày 10/3/2016 - Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành của Epic Games, Tim Sweeney, gọi lệnh của thẩm phán là một chiến thắng quan trọng cho các nhà phát triển và người tiêu dùng.

Sweeney chia sẻ với các phóng viên rằng: “Điều này buộc Apple phải cạnh tranh với các dịch vụ thanh toán khác thay vì chặn họ và đây chính là điều chúng tôi mong muốn từ đầu”.

Sweeney cho biết, Epic Games sẽ đặt mục tiêu đưa Fortnite trở lại Apple App Store vào tuần tới. Vào năm 2020, Apple đã xóa tài khoản của Epic sau khi công ty này cho phép người dùng iPhone điều hướng ra ngoài hệ sinh thái của Apple để có được các giao dịch thanh toán tốt hơn.

Epic cáo buộc Apple kìm hãm sự cạnh tranh trong việc tải xuống ứng dụng và tính phí hoa hồng quá cao cho các giao dịch mua trong ứng dụng.

Năm 2021, thẩm phán Gonzalez Rogers phát hiện Apple đã vi phạm luật cạnh tranh của California và ra lệnh cho công ty này phải cho phép các nhà phát triển có nhiều quyền tự do hơn trong việc hướng người dùng ứng dụng đến các tùy chọn thanh toán khác.

Năm ngoái, Apple không thuyết phục được Tòa án Tối cao Mỹ bãi bỏ lệnh cấm.

Epic Games nói với tòa án vào tháng 3/2024 rằng, Apple đã "trắng trợn" vi phạm lệnh của tòa án, bao gồm cả việc áp dụng mức phí mới là 27% cho các nhà phát triển ứng dụng khi khách hàng của Apple hoàn tất giao dịch mua ứng dụng bên ngoài App Store.

Apple tính phí cho các nhà phát triển là 30% phí hoa hồng cho các giao dịch mua trong App Store.

Apple cũng bắt đầu hiển thị thông báo cảnh báo khách hàng về mối nguy hiểm tiềm ẩn của các liên kết bên ngoài nhằm ngăn chặn các khoản thanh toán không phải của Apple, Epic Games cáo buộc, đồng thời gọi hệ thống mới của Apple là "không thể sử dụng về mặt thương mại".

Apple đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong hồ sơ nộp lên tòa án vào ngày 7/3, công ty nói với bà Gonzalez Rogers rằng, họ đã thực hiện "những nỗ lực to lớn" để tuân thủ lệnh cấm "trong khi vẫn bảo tồn các tính năng cơ bản của mô hình kinh doanh của Apple và bảo vệ người tiêu dùng".

Trong phán quyết hôm 30/4, Gonzalez Rogers cho biết Apple ngay lập tức bị cấm cản trở khả năng giao tiếp với người dùng của các nhà phát triển và công ty không được áp dụng mức hoa hồng mới đối với các giao dịch mua ngoài ứng dụng.

Bình luận