Bộ GD-ĐT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2014-2015

(VOH) - Sáng 12/8, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2014 – 2015.

Bộ GD-ĐT cho biết đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của năm học vừa qua.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 đã được chuẩn bị chu đáo từ trung ương đến địa phương và được tổ chức đảm bảo thi gọn nhẹ, giảm tốn kém cho xã hội và người dân, kết quả thi phản ánh tương đối đúng trình độ của người học, làm căn cứ để xét tốt nghiệp THPT đồng thời cung cấp dữ liệu cho xét tuyển sinh  ĐH-CĐ, nhận được sự đồng thuận của xã hội...

Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học giúp học sinh tự tin, hứng thú trong học tập; công tác xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới đang được triển khai bài bản, có tham khảo các nước có nền giáo dục tiên tiến.

Trong năm học vừa qua, Bộ đã kiểm tra và công nhận 14 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nâng số đơn vị cấp tỉnh được công nhận đạt chuẩn là 32/63 tỉnh, thành…

Trong năm học 2015-2016, Bộ GD-ĐT xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo; rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp, hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư; tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh: VOV

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương thành tích đạt được của ngành GD-ĐT đồng thời đề nghị ngành khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế về giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện chủ trương mới cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để thay đổi cách nghĩ, cách làm; cơ sở vật chất, thiết bị trường học ở một số nơi vẫn còn thiếu thốn, lạc hậu….

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo về kì thi THPT quốc gia năm 2015, Bộ GD-ĐT tiếp tục lắng nghe, sẵn sàng điều chỉnh kịp thời, trên tinh thần cầu thị, tất cả vì thí sinh, mục tiêu lớn nhất là không có thí sinh điểm cao trượt đại học: