Theo đó, trong một "cuộc thử nghiệm giới hạn" đang được tiến hành đối với những người dùng không đăng ký dịch vụ "tích xanh" Meta Verified (có giá từ 9,99 bảng Anh mỗi tháng). Họ sẽ bị giới hạn chỉ được phép chia sẻ tối đa hai link liên kết ngoài mỗi tháng.
Cuộc thử nghiệm này hiện tập trung vào một nhóm nhỏ các trang và hồ sơ ở Chế độ Chuyên nghiệp (Professional Mode) – phân khúc khách hàng mà Meta đang nhắm đến để thúc đẩy doanh thu từ các dịch vụ đặc quyền và bảo mật.
Dù các cơ quan tin tức chưa nằm trong diện bị áp dụng trực tiếp, nhưng động thái này đang giáng một đòn mạnh vào hệ sinh thái báo chí số. Các tòa soạn và nhà xuất bản lo ngại rằng việc hạn chế người dùng phổ thông chia sẻ liên kết sẽ cắt đứt con đường tiếp cận độc giả tự nhiên, vốn đã vô cùng mong manh.
Thực tế, lưu lượng truy cập từ Facebook đến các trang tin tức đã sụt giảm nghiêm trọng tới 50% trong năm 2024 sau quyết định giảm ưu tiên nội dung chính trị và tin tức của Meta để tập trung vào video ngắn.
Theo chuyên gia tư vấn truyền thông David Buttle, người sáng lập DJB Strategies, hành động này cho thấy Meta đang thực hiện lộ trình "rút lui có chủ đích" khỏi lĩnh vực tin tức.
Sau khi ngừng trả tiền cho các nhà xuất bản và chặn liên kết tin tức tại Canada để đối phó với các quy định pháp lý, Meta dường như đang muốn tận thu từ phạm vi tiếp cận của người dùng thay vì hỗ trợ phân phối nội dung miễn phí như trước.
Ông Buttle nhận định, đây có thể là nỗ lực bù đắp cho những sai lầm tốn kém trong lĩnh vực Metaverse để dồn lực cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong khi người phát ngôn của Meta khẳng định đây chỉ là bước khảo sát giá trị gia tăng cho gói Meta Verified, thì các ảnh chụp màn hình rò rỉ từ người dùng lại cho thấy một thông điệp cứng rắn: “Bắt đầu từ ngày 16/12, một số tài khoản sẽ bị giới hạn chỉ được chia sẻ 2 bài đăng tự nhiên mỗi tháng”.
Sự lệ thuộc quá lớn vào thuật toán của Facebook, vốn có thể thay đổi chỉ sau một đêm, một lần nữa trở thành hồi chuông cảnh báo về sự tồn vong của các nhà xuất bản trong kỷ nguyên kinh tế nền tảng.


