Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2010: Tổ chức thi và tuyển sinh đảm bảo công bằng, hiệu quả

(VOH) - Sáng 9/1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến thi và tuyển sinh năm 2010 tại 6 đầu cầu truyền hình, với sự tham gia của đại diện các trường ĐH, CĐ và Sở GD-ĐT các tỉnh, thành trên cả nước.
 

Tuyển sinh năm 2010: Tổ chức thi và tuyển sinh đảm bảo công bằng, hiệu quả

Những nét mới trong tuyển sinh năm 2010 như: cấu trúc và cách thức thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh ĐH... được các đại biểu thảo luận sôi nổi dưới sự chủ trì của phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân.

Một trong những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 đó là bổ sung thêm đối tượng học sinh trung học nghề được dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Theo đó, học sinh trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp trung học cơ sở đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT đều được dự thi ĐH, CĐ. Quy định mới này tạo điều kiện để mọi đối tượng trong xã hội đều có cơ hội học tập. Tiếp theo đó, Bộ GD-ĐT quy định mới về số lượng thí sinh tối đa không quá 40 thí sinh mỗi phòng, đối với những phòng thi lớn, theo danh sách cũng phải xếp tối đa là 60 thí sinh và bố trí 3 cán bộ coi thi. Quy định này được đa số đại biểu tán thành. Về quy định điều chỉnh môn thi tốt nghiệp đối với kỳ thi phổ thông, nhiều đại biểu bức xúc với quy định môn ngoại ngữ không nằm trong các môn thi bắt buộc, đối với các vùng khó khăn thí sinh có thể thi môn thay thế. Nhiều đại biểu cho rằng, việc bỏ thi môn này là không cần thiết, dẫn đến việc học lệch ngay từ những năm phổ thông, và tạo lỗ hổng ngoại ngữ khi vào ĐH.

Năm 2010, Bộ GD- ĐT tiếp tục tổ chức thi theo cụm trường và chấm chéo bài thi tự luận như năm 2009, trong đó có điều chỉnh theo hướng: Sở GD-ĐT có bài thi sẽ cử 1 giáo viên của mỗi môn thi tham gia thảo luận, thống nhất chấm thi tại các hội đồng, ông Đỗ Văn Xê-phó hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ cho rằng, việc này sẽ gây khó khăn cho hội đồng và ảnh hưởng đến quy trình chấm thi. Do vậy, Bộ nên cân nhắc trong việc tổ chức chấm thi theo khu vực, chấm theo cụm. Một số đại biểu cũng đề nghị tiếp tục thành lập hội đồng thi khu vực sẽ có hiệu quả hơn.

Theo báo cáo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ GD-ĐT ông Nguyễn Văn Ngữ, cho đến thời điểm hiện tại 291/376 trường ĐH, CĐ đã có báo cáo tình hình 3 công khai về Bộ và đưa thông tin lên trang web nhà trường. Trong kỳ thi tuyển sinh 2010, Bộ cũng yêu cầu các trường công bố 3 công khai: quy mô sinh viên, tài chính và chuẩn đầu ra.. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ công bố những thông tin chính xác trơng Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, đồng thời có chế tài đối với các trường tuyển vượt chỉ tiêu năm 2009. Ông Nguyễn Văn Chiến, chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho hay có 38 trường ĐH, CĐ trên cả nước tuyển vượt chỉ tiêu, nhiều nhất là ĐH Phan Thiết vượt hơn 90%, các trường này sẽ bị phạt tiền và khấu trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010.

Tăng lệ phí tuyển sinh cũng là một chủ đề "nóng" được các đại biểu đề nghị Bộ xem xét và điều chỉnh lại. Lệ phí thi được thực hiện trên nguyên tắc thu đủ chi đủ, nhưng trên thực tế các trường cho biết năm nào cũng phải bù lỗ. TS Nguyễn Ngọc Hợi - hiệu trưởng trường ĐH Vinh, Nghệ An cho hay, gần 8 năm nay nhà trường phải lấy kinh phí bù vào, nhưng năm nào cũng thiếu. ĐH Quy Nhơn cũng nặng gánh kinh phí này do là nơi cụm thi cho cả phía Bắc và phía Nam. Thứ trưởng Bộ GD-DDT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Bộ Giáo dục sẽ có buổi họp cùng Bộ Tài chính vào tuần tới để giải quyết vấn đề này.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Bộ sẽ bàn bạc và đi đến những thống nhất cơ bản nhằm đảm bảo công tác thi và tuyển sinh năm 2010 được an toàn và hiệu quả.

Thùy Linh