Khai mạc triển lãm khoa học công nghệ khu vực phía Nam

(VOH) - Sáng nay, 24/4, Bộ khoa học và công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân TPHCM Khai mạc triển lãm Khoa học và công nghệ khu vực phía Nam chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với sự tham dự của 16 tỉnh, thành phố và 21 Viện nghiên cứu, trường ĐH khu vực phía Nam.

Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nguyễn Quân cho biết, sau 40 năm xây dựng đất nước và 30 năm đổi mới, nước ta đã vươn lên trở thành nước có nền kinh tế phát triển nhanh tại châu Á.Trong đó các tỉnh thành phố khu vực phía Nam luôn đi đầu cả nước về phát triển các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là đóng góp trên 60% giá trị xuất khẩu nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo.

Trong 40 năm qua, khoa học và công nghệ cũng đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố tại khu vực phía Nam và hướng tới những mục tiêu cụ thể như đến năm 2020 hoạt động khoa học và công nghệ cả nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng đóng góp khoảng 35% tăng trưởng kinh tế, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP, tốc độ đổi mới công nghệ và thiết bị đạt 20%/năm, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, phát triển theo hướng hiện đại./.