Không có sự phân biệt giữa hai loại cụm thi

(VOH) - Ngày 22/3, Bộ GD-ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi THPT Quốc gia 2016.

Trước ý kiến của nhiều đại biểu liên quan đến việc tổ chức hai loại cụm thi ở trong cùng địa phương sẽ nảy sinh tâm lý tổ chức cụm thi địa phương dễ dãi hơn, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định, việc tổ chức cụm thi tốt nghiệp nhằm mục đích không làm khó, gây vất vả và tốn kém cho thí sinh dự thi với mục đích chỉ xét tốt nghiệp.

Phụ huynh chờ thí sinh trong đợt thi tốt nhiệp THPT quốc gia 2015 (Ảnh: LH)

Hơn nữa, với những địa phương quy mô thí sinh dự thi ít, việc đi lại thuận lợi thì có thể chỉ tổ chức 1 loại cụm thi do trường ĐH chủ trì. Vì vậy, không được có sự phân biệt “nặng - nhẹ” giữa các cụm thi, nếu có phải xử lý nghiêm.

Ông Trinh cũng cho hay, ngay việc sử dụng giáo viên chấm thi, các trường ĐH chủ trì cụm thi được quyền chủ động nhưng phải đảm bảo tính nghiêm túc và chính xác.