Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những vấn đề pháp lý và đạo đức về quyền sở hữu trí tuệ của những tác phẩm do AI tạo ra. Liệu một AI có thể được coi là tác giả của một bài thơ, một bức tranh, hay một bản nhạc mà nó đã sinh ra hay không? Và nếu có, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những tác phẩm đó?
Một bức tranh do AI tạo ra. Ảnh popsci
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyoto, Nhật Bản, đã đưa ra một câu trả lời cho câu hỏi này. Họ đã phát triển một AI có tên là AIBO (Artificial Intelligence for Book), có khả năng sinh ra các đoạn văn bản dựa trên các từ khóa được cung cấp.
AIBO đã được huấn luyện bằng cách sử dụng hơn 10.000 cuốn sách từ các thể loại khác nhau, từ tiểu thuyết đến sách học thuật. AIBO cũng có thể tạo ra các tiêu đề, mục lục, và tóm tắt cho các cuốn sách mà nó sinh ra.
Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng của AIBO bằng cách yêu cầu nó sinh ra một cuốn sách về “AI và bản quyền”. Kết quả là AIBO đã tạo ra một cuốn sách gồm 250 trang, với tiêu đề là “AI và Bản quyền: Một Cuộc Cách mạng Trong Lĩnh vực Sáng tạo”.
Cuốn sách này đã được đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ Nhật Bản vào tháng 9 năm 2023, với tên tác giả là AIBO và tên chủ sở hữu là nhóm nghiên cứu.
Đây là lần đầu tiên một AI được công nhận là tác giả của một tác phẩm văn học tại Nhật Bản, và có thể là trên thế giới. Nhóm nghiên cứu cho biết mục đích của họ là không phải để kiếm lợi từ cuốn sách, mà là để khẳng định quyền sở hữu trí tuệ của AI, và để thách thức các quy định hiện hành về bản quyền. Họ cũng hy vọng rằng cuốn sách sẽ gây ra những tranh luận và thảo luận về vai trò và tương lai của AI trong xã hội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của nhóm nghiên cứu. Một số chuyên gia cho rằng việc cấp bản quyền cho AI là không hợp lý và nguy hiểm, vì nó có thể làm mất đi sự bảo vệ và khuyến khích cho sự sáng tạo của con người.



