Nhân lực ngành công nghệ số: Mới đáp ứng 1/5 nhu cầu

(VOH) - Theo dự đoán của các chuyên gia, đến năm 2020 lĩnh vực nội dung số sẽ cần khoảng 150.000 nhân lực với mức thu nhập bình quân đạt 13.500USD/người/năm, đặc biệt là các ngành: Thiết kế và lập trình game, lập trình ứng dụng di động và kĩ xảo điện ảnh.

Ông Chandra, chuyên gia của Magnes chia sẻ về công nghệ thực tế ảo VR cho các bạn trẻ yêu công nghệ.

Nhu cầu nhân lực tăng cao trong khi lao động lành nghề chỉ mới đáp ứng được 1/5 con số yêu cầu. Đó là chia sẻ của các chuyên gia công nghệ tại “Ngày trải nghiệm ngành Công nghệ nội dung số” do VTC Academy phối hợp với Magnes – Singapore tổ chức vừa qua tại TPHCM.

Theo thống kê, hiện có hơn 50 triệu thiết bị di động được sử dụng, người Việt dành từ 45 phút – 4 giờ đồng trong ngày để làm việc, học tập và giải trí trên thiết bị đa tiện ích này.

Chỉ riêng trong 4 năm từ 2011 – 2015, số lượng công ty ngành Công nghệ số tăng gấp 3 lần, trong đó số công ty lớn đặt trụ sở và studio tại Việt Nam tăng gấp đôi chủ yếu từ các quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Canada…