Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

(VOH) - Ngày 9/4, đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT do ông Nguyễn Văn Chiến, Hàm vụ trưởng phụ trách phòng thanh tra phía Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP.HCM về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, qua 3 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua đã có 1665 trường trên địa bàn TP (đạt tỉ lệ 100%) xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, có đủ bàn ghế phù hợp độ tuổi học sinh, có đủ công trình vệ sinh. Nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp dạy học tích cực phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh như dạy học cá thể, tổ chức hoạt động nhóm, dạy học theo dự án…Kết quả đã kéo giảm tỉ lệ bỏ học (chiếm tỉ lệ 0,55%), học sinh học tập với tinh thần sáng tạo, tự tin, biết sống có trách nhiệm, sự quan tâm phối hợp giữa 3 môi trường là gia đình - nhà trường - xã hội có chiều sâu hơn. Trong định hướng sắp tới, Sở GD-ĐT TP đẩy mạnh nội dung đi học an toàn và xây dựng văn hóa học đường.Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Văn Chiến đề nghị Sở GD-ĐT TP tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp để kéo giảm khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành, bồi dưỡng đội ngũ tư vấn học đường và nâng cao vai trò phối hợp của các ban ngành đoàn thể tại cơ sở trong giáo dục học sinh.