![]() |
| Ngành kỹ thuật phần mềm, Thiết kế nội thất, Quản lý tài nguyên môi trường là 3 ngành hướng đến nhu cầu thật sự mà xã hội đang cần. (ảnh minh họa: ittc.edu) |
Ông Hoàng Đức Bình, Trưởng phòng Truyền thông và tuyển sinh của trường khẳng định, đây là 3 ngành hướng đến nhu cầu thật sự mà xã hội đang cần. Trước đây, đa số các trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin mang tính chất tổng quát. Qua quá trình nghiên cứu, nhà trường mong muốn theo hướng đào tạo những cử nhân chuyên sâu về phần mềm, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để sinh viên không chỉ được học kiến thức mới liên quan đến phần mềm mà còn được thực tập, làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp như thế.
Ông Hoàng Đức Bình nói: “Đối với ngành kỹ thuật phần mềm, chúng tôi xây dựng
ngay từ đầu, đó là định hướng cho sinh viên khi ra trường có thể làm việc trong
các công ty chuyên về phần mềm, để có thể xây dựng những phần mềm đáp ứng cho
đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực này. Nó trở thành một định hướng khá rõ
ràng khi đào tạo cho một con người ra làm việc với một tương lai nghề nghiệp cụ
thể, giúp cho người học sau khi ra trường có thể làm việc tốt”.
Ngành này tuyển sinh khối A, A1, D1, D3 với 80 chỉ tiêu. Ngoài ra, với ưu thế về
đồ họa, Trường Đại học Hoa Sen còn mở thêm ngành Thiết kế nội thất tuyển sinh
khối H, 60 chỉ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế nội thất cho các tòa cao ốc,
văn phòng…đang thiếu hiện nay. Ngành Quản lý tài nguyên môi trường tuyển khối
A, B, D1 cũng với 60 chỉ tiêu.
Nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực trong tương lai, năm nay Đại học Quốc gia TP.HCM
cũng cho phép mở thêm ngành mới ở 2 trường thành viên. Đó là ngành Kỹ thuật tài
chính và quản trị rủi ro của trường Đại học Quốc Tế với 50 chỉ tiêu. Đây là
ngành học rất mới và khó ở Việt Nam, sinh viên được đào tạo kiến thức về nghiên
cứu dữ liệu tài chính, sử dụng kỹ thuật, công cụ tính toán và dự báo, đề xuất
phương án để ngăn chặn những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Cơ hội việc làm
của ngành này khá dồi dào và hội nhập quốc tế như các tổ chức ngân hàng, tài
chính quốc tế, ngân hàng Nhà nước…Một ngành học chuyên sâu về công nghệ thông
tin mà Trường Đại học Công nghệ Thông Tin dự kiến tuyển sinh trong năm nay đó là
ngành An ninh thông tin với chỉ tiêu 40, đây là chương trình trọng điểm do Nhà
nước đặt hàng. Người học được trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu
bảo mật của công nghệ mạng và truyền thông hiện đại.
Với đặc thù đào tạo các khối ngành kinh tế, thế nhưng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân
lực các ngành dịch vụ cho xã hội, Trường Đại học Tài chính Marketing đã mở thêm
2 ngành mới là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chỉ tiêu 200 và Quản trị nhà
hàng và dịch vụ ăn uống với 100 chỉ tiêu, tuyển sinh các khối A, A1, D1. Thạc sĩ
Hứa Minh Tuấn, Trưởng phòng đào tạo trường cho biết: “Để làm được điều đó, khoa
Du lịch của trường đã đi khảo sát và nắm được nhu cầu ngay tại TP.HCM và các
thành phố lớn cho thấy nhu cầu các ngành này rất lớn. Trên cơ sở đó, Khoa Du
lịch làm đề án. Đề án đã được thẩm định qua cấp trường và Bộ GD-ĐT. Hiện nay,
theo thông tin ở những buổi tư vấn trực tuyến định kỳ chiều thứ 6 cho thấy số
thí sinh quan tâm đến 2 ngành này rất lớn”.
Không chỉ mở thêm các ngành mới đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu nhân lực
của xã hội, nhiều trường năm nay đã mở rộng khối thi ở các ngành để có thể tuyển
được nhiều thí sinh chất lượng hơn. Trường Đại học Công nghệ Thông tin bổ sung
khối thi A1 cho tất cả các ngành bên cạnh khối A. Tại trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, một số ngành Triết học, Địa lý, Xã hội học năm nay tuyển sinh
hầu hết các khối A, A1, C, D, riêng ngành Địa lý tuyển thêm khối B. Ngoài ra nhà
trường còn nghiên cứu thay đổi nội dung chương trình đào tạo để sát với nhu cầu
thực tế. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng đào tạo của trường cho hay, theo mã
ngành của Bộ GD-ĐT có 2 ngành là Thư viện học và Thông tin học, trong khi ngành
Thư viện – Thông tin của trường đào tạo đã thay đổi theo hướng hiện đại hóa,
chính vì vậy từ năm nay ngành này sẽ đổi tên thành Thông tin học. Với sự cải
tiến về cả tên gọi và nội dung sẽ đào tạo người học đáp ứng với thị trường lao
động nhiều hơn:
“Trước đây dạy 70% là về thư viện, 30% là thông tin, còn chương trình hiện nay
trường đang thay đổi theo hướng ngược lại, thông tin nhiều hơn so với thư viện,
đó là nhu cầu của thị trường. Nắm nhu cầu của thị trường thì phải thay đổi theo.
Bởi vì ngày nay đòi hỏi sinh viên ngành này khi tốt nghiệp phải có hướng thông
tin nhiều hơn, có khả năng nắm bắt những kỹ thuật, kỹ năng xử lý thông tin thư
viện hiện đại. Thư viện đã chuyển sang thư viện hiện đại, thư viện điện tử chứ
không còn là thư viện truyền thống nữa”.
Nhiều trường khác cũng nắm bắt thông tin thị trường lao động để bổ sung thêm các
ngành mới. Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM mở thêm chuyên ngành Kỹ
thuật nền móng và công trình ngầm thuộc ngành Kỹ thuật công trình xây dựng.
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cũng mở thêm 3 chuyên ngành mới là Kinh doanh quốc
tế, marketing và kiểm toán. Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch mở thêm 2 ngành mới
là Kỹ thuật y học và ngành xét nghiệm y học. Hy vọng với những điểm mới này có
thể định hướng cho người học lựa chọn được những ngành nghề phù hợp mà xã hội
đang cần.

