Thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH-CĐ 2012: Vừa nhận hồ sơ, vừa tư vấn chọn trường

(VOH) - Đã hơn hai tuần kể từ khi các trường THPT chính thức thu nhận hồ sơ dự thi ĐH-CĐ của thí sinh thông qua Sở GD-ĐT. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các trường THPT và các điểm thu nhận hồ sơ dành cho thí sinh tự do vẫn chưa “sôi động” do còn thời gian đến 1 tuần, nhiều thí sinh vẫn chưa lựa chọn được cho mình trường thi phù hợp.

Ông Nguyễn Đình Thịnh, hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh cho biết, nhà trường sẽ chốt thời hạn nhận hồ sơ dự thi của học sinh đến hết tuần sau, theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Hiện tại mới chỉ có khoảng 1/10 học sinh nộp hồ sơ trong tổng số 730 học sinh lớp 12. Nhờ công tác tư vấn, hướng nghiệp hiệu quả nên học sinh của trường ở kỳ thi tuyển sinh năm 2011 đã biết lựa chọn những trường vừa sức như: ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư Phạm… Nhờ vậy nên tỷ lệ học sinh đậu ĐH và CĐ hơn 60%. Phát huy kinh nghiệm hướng nghiệp chọn trường trong năm nay, ông Thịnh chia sẻ:

 

Thật vậy, mặc dù đã hoàn tất công tác tư vấn hướng nghiệp đến từng lớp thế nhưng trong suốt thời gian này, cô Nguyễn Thị Phượng, cán bộ phụ trách tuyển sinh của trường THPT Gia Định tất bật với việc vừa nhận hồ sơ theo từng khối lớp, vừa trực tiếp giải đáp thắc mắc cho hàng chục em mỗi ngày về ngành nghề, băn khoăn lựa chọn các trường ĐH, có nên ghi hay không ghi mã ngành dự thi. Đơn cử, lớp 12C1 mới chỉ có hơn 30 em nộp hồ sơ nhưng có tổng cộng 86 hồ sơ, bình quân mỗi em nộp từ 2 - 3 hồ sơ.

Cũng với số hồ sơ trên, có nhiều sai sót như: ghi không đúng mã ngành, quên ghi tên chuyên ngành, đăng ký dự thi vào trường không tổ chức thi… Cô Phượng chia sẻ, tuỳ vào đối tượng học sinh sẽ có những cách tư vấn chọn trường khác nhau. Các lớp chuyên, lớp chọn thì quan tâm đến những trường ĐH tốp cao, những trường có chương trình liên kết với các ĐH nước ngoài. Còn những lớp kết quả học từ khá đến trung bình thì lại quan tâm đến nguyện vọng 1B, 1C nếu như không trúng tuyển nguyện vọng 1. Một tín hiệu vui năm nay là việc hướng nghiệp đã chuyển biến tích cực khi năm ngoái có đến 60% hồ sơ vào các ngành kinh tế, còn năm nay thì:

 

Trường THPT Gia Định đã tiến hành thu nhận hồ sơ dự thi của học sinh từ ngày 04/4, đến nay đã nhận hơn 400 hồ sơ trong tổng số gần 1.000 học sinh lớp 12. Một số trường gút hạn nhận hồ sơ khá sớm như THPT Bùi Thị Xuân ngày 2/4; Trường THPT Nguyễn Khuyến, quận 10 ngày 5/4; Trường THPT Lê Quý Đôn, Q.3 đến ngày 7/4. Sau đó, học sinh có thể bổ sung hồ sơ, hay chỉnh sửa những sai sót cho đến thời hạn theo quy định của Bộ là ngày 16/04.

Còn tại điểm thu nhận hồ sơ tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM mới nhận được khoảng 500 hồ sơ. Dù không có chỉnh sửa nhiều, nhưng thí sinh vẫn sai sót ở việc ghi mã ngành. Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra tại các trường THPT. Nhiều thí sinh lúng túng với việc ghi hay không ghi tên chuyên ngành, bên cạnh đó có nhiều ngành học của một số trường liên kết với nước ngoài, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến….tuy nhiên điều này lại không được thể hiện ở mã ngành chung do Bộ quy định. Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh lưu ý thí sinh:

 

Còn tại điểm thu nhận hồ sơ của Sở GD-ĐT TP, ông Phạm Hữu Tài, cán bộ tuyển sinh cho hay, lượng thí sinh tự do đến nộp hồ sơ dự thi vẫn còn chậm, khoảng 600 hồ sơ. Trong đó các trường có lượng hồ sơ cao là: ĐH Sài Gòn 107 hồ sơ, ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 95 hồ sơ, ĐH Y Dược 73 hồ sơ, kế đến là các trường ĐH Sư Phạm, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Kinh tế… Hầu hết các hồ sơ ít phải chỉnh sửa do thí sinh đã có kinh nghiệm làm hồ sơ dự thi từ những năm trước.