Chờ...

TPHCM nên xây dựng hệ thống giao thông thông minh

(VOH)- TPHCM nên xây dựng hệ thống giao thông thông minh. Đó là một đề xuất tại hội thảo “Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn TPHCM” do Sở Giao thông Vận tải phối hợp với trường Đại học Quốc tế tổ chức sáng nay 29/3.

Các phương tiện chen chúc di chuyển trong giờ tan tầm (Ảnh: Thanh Hùng)

Ý tưởng đến từ trường Đại học Quốc tế là xây dựng hệ thống giao thông thông minh bao gồm thu thập, xử lý, mô phỏng và hiển thị thông tin giao thông; kết hợp với hệ thống điều khiển đèn tín hiệu.

Hệ thống giao thông thông minh giúp cung cấp lộ trình nhanh chóng cho các phương tiện tham gia giao thông.

Vấn đề phát triển hệ thống xe buýt nhanh BRT, cải cách cách thức vận hành hệ thống xe buýt và chuẩn bị vận hành tích hợp hệ thống vận tải hành khách công cộng được các đại biểu thảo luận.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, hội thảo giúp lãnh đạo thành phố lắng nghe, xây dựng chương trình hành động có hiệu quả trong giảm ùn tắc và tai nạn giao thông giai đoạn 2016 – 2020.

TPHCM có diện tích khoảng 2.095 km 2. Năm 2010, toàn thành phố có khoảng 4,9 triệu xe (gồm 4,49 triệu xe gắn máy và 446.956 xe ô tô). Đến cuối năm 2014, thành phố đã có hơn 7 triệu xe (trong đó khoảng 6,4 triệu xe gắn máy và khoảng 600.000 ô tô).

Việc đầu tư hạ tầng giao thông có mức tăng rất thấp, chỉ khoảng 2%/năm.