Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học và các nhà quản lý về giao thông vận tải. Ảnh: Lê Bằng
Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TPHCM, việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) được cho là hiệu quả trong việc từng bước giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường giao thông, an ninh trật tự đô thị.
TP đã từng triển khai nhiều dự án như xây dựng đèn tín hiệu giao thông, Trung tâm điều khiển giao thông hầm sông Sài Gòn, camera giao thông, bảng thông tin điện tử... nhưng các dự án hầu hết mang tính thí điểm và riêng lẻ, chưa đồng bộ.
Tham khảo mô hình phát triển về Trung tâm giao thông minh tại các nước phát triển như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, hay Đài Loan (Trung Quốc), từ hiện trạng hạ tầng hiện có, Sở GTVT TP đề xuất, trong năm 2016 – 2017 Sở Giao thông-Vận tải sẽ tập trung đầu tư, kết nối, nâng cấp các hệ thống điều khiển giao thông hiện hữu, cơ bản hình thành Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông, tập trung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.
Dự kiến sau 2020 hoàn thành Trung tâm điều hành giao thông thông minh với quy mô toàn thành phố, quản lý giao thông đô thị trên nền tảng hệ thống giao thông thông minh ITS. TP đang tìm nguồn vốn đầu tư.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia và các doanh nghiệp công nghệ thông tin có nhiều tham luận, đóng góp thiết thực về mô hình phát triển trung tâm điều hành giao thông thông minh.