TPHCM về nhì toàn đoàn Hội thi Tin học Trẻ Toàn quốc năm 2022

(VOH) - Từ 19-21/8/2022, tại Quảng Nam, 170 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 35 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cùng nhau tranh tài tại Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28, năm 2022.

Đội tuyển tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Vòng Chung kết toàn quốc năm nay với 21 thí sinh. Kết quả chung cuộc, Đội xuất sắc đạt giải Nhì toàn đoàn tại Vòng Chung kết Hội thi năm nay, cụ thể đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích.

Đội tuyển tin học trẻ TPHCM đạt giải nhì toàn đoàn Hội thi Tin học Trẻ Toàn quốc lần thứ 28 năm 2022 1
Đội tuyển Tin học trẻ TP Hồ Chí Minh xuất sắc đạt giải Nhì toàn đoàn tại Vòng Chung kết Hội thi năm nay.

Bên cạnh đó, với thành tích là đơn vị tổ chức thi các cấp bài bản từ cấp quận huyện đến cấp Thành phố, bên cạnh đó Vòng Sơ loại trực tuyến thu hút gần 94.000 lượt thí sinh của hơn 600 trường tham dự. Vòng thi cấp Thành phố với số lượng thí sinh đông đảo 420 thí sinh, Hội thi được Thành Đoàn Thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức; Hội thi được tổ chức trên hệ thống trực tuyến do đơn vị tự phát triển và là đơn vị có số lượng thí sinh tham dự Vòng Chung kết toàn quốc đông nhất. Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đạt giải “Đơn vị tổ chức Hội thi cấp tỉnh tốt nhất”.

Ngoài những khoảng thời gian tranh tài, thi đấu cam go, căng thẳng, các thí sinh cũng đã có những giây phút giao lưu gần gũi, thân tình và tham gia các hoạt động trải nghiệm bổ ích tại Quảng Nam như tham quan tìm hiểu Phố cổ Hội An, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Làng bích họa Tam Thanh…

Kết quả của đội tuyển TP Hồ Chí Minh

- 01 giải Nhất thuộc về thí sinh Lê Viết Nam Khôi - Học sinh trường TH, THCS và THPT Việt Úc, đạt giải Nhất phần thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THCS.

- 02 giải Nhì thuộc về các nhóm thí sinh:

   + Nhóm thí sinh Lê Minh Hoàng và Võ Khắc Triệu - Học sinh trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM đạt giải Nhì phần thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT Chuyên

   + Nhóm thí sinh Bùi Nguyễn Đức Tân và Phạm Võ Tuấn Kiệt - Học sinh trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM đạt giải Nhì phần thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT Chuyên

- 03 giải Ba thuộc về các thí sinh/nhóm thí sinh:

   + Thí sinh Phạm Nguyễn Anh Tài - học sinh trường THPT Gia Định, Quận Bình Thạnh đạt giải Ba phần thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT không Chuyên.

+ Thí sinh Vũ Trần Minh Hiếu - học sinh trường THPT Gia Định, Quận Bình Thạnh đạt giải Ba phần thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT không Chuyên.

+ Nhóm thí sinh Nguyễn Hạnh Hoàng Đức và Hà Phước Minh Thư - học sinh trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM đạt giải Ba phần thi sản phẩm sáng tạo dành cho thí sinh THPT.

- 08 giải Khuyến khuyến khích thuộc về các thí sinh/nhóm thí sinh:

+ Bảng A: thí sinh Nguyễn Minh Thiện (Trường Tiểu học Trưng Trắc, Quận 11); thí sinh Võ Hữu Trí (Trường Tiểu học Hưng Phú, Quận 8) và thí sinh Phạm Vân Hà (Trường Tiểu học Phước Bình, TP. Thủ Đức)

+ Bảng B: thí sinh Dương Kiến Khải (Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1) và thí sinh Nguyễn Phạm Đức Huy (Trường THPT Hà Huy Tập, Quận Bình Thạnh)

+ Bảng C1: nhóm thí sinh Hồ Trọng Minh và Vũ Quốc Lâm (trường Phổ thông năng khiếu, ĐHQG-HCM)

+ Bảng C2: thí sinh Nguyễn Đăng Minh (trường THPT Gia Định, Quận Bình Thạnh)

+ Bảng D2: nhóm thí sinh Tống Hoàng Long và Nguyễn Quốc Minh (Trường THCS Hưng Long, Huyện Bình Chánh)

+ Bảng D3: nhóm thí sinh Huỳnh Anh Cao Kỳ và Giang Bội Nhi (TT GDNN-GDTX Chu Văn An, Quận 5).

- Kết quả toàn đoàn

+ Đội tuyển Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh xuất sắc đạt giải Nhì toàn đoàn tại Vòng Chung kết Hội thi năm nay.