Trung Quốc hoàn thành kính thiên văn lớn nhất thế giới

(VOH) - Phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm 4/7 cho hay, những mảnh ghép cuối cùng của kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới mang tên FAST đã hoàn thành và sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 9.

FAST mất 5 năm mới được hoàn thành. Ảnh: AP

Kính viễn vọng FAST được phát triển trong chương trình ưu tiên phát triển không gian của Bắc Kinh, có đường kính 500m, rộng bằng kích thước của 30 sân bóng đá, tiêu tốn 180 triệu đô la.

FAST sẽ thay thế Đài quan sát Puerto Rico, có đường kính 300m, được sử dụng để khám phá không gian và giúp tìm kiếm các tín hiệu của sự sống ngoài trái đất, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin.

Trung Quốc tuyên bố rằng chương trình phát triển không gian của nước này có mục đích hòa bình nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đang theo dõi các hoạt động nhằm "ngăn chặn kẻ thù từ việc sử dụng tài sản không gian dùng sai các mục đích”.