Hội thảo cấp quốc gia về chất lượng đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch

(VOH) - Chiều 4/7, ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì họp báo về Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo chuẩn quốc gia và khu vực”.

Hội thảo đánh giá thực trạng, mức độ chủ động hội nhập và kết quả đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo chuẩn quốc gia và khu vực trong thời gian qua của các cơ sở đào tạo.

Hội thảo sẽ lắng nghe ý kiến của khoảng 70 chuyên gia, nhà khoa học đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực làm cơ sở cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chỉ đạo phù hợp, xây dựng chương trình hành động cụ thể, nâng cao chất lượng đào tào nhân lực của ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ đào tạo thì Việt Nam tại hội thảo.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/7/2016 tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn.

Theo ông Đào Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ đào tạo thì Việt Nam đang hội nhập quốc tế toàn diện, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực được Chính phủ và Nhà nước xác định là một trong ba đột phá phải triển khai: "Hội thảo sẽ thảo luận hết sức cụ thể, xem lại từng trường, từng khối có vấn đề gì, chuẩn bị đến đâu về cơ sở vật chất, con người, chương trình đào tạo, quy mô giảng dạy để hội nhập, chuẩn bị cho những tấm bằng của tất cả trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong nước được công nhận ít nhất trong khu vực ASEAN và thế giới".