Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 thắng lớn

(VOH) - Đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 (BVTV SG 1) thắng lớn tại cuộc xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2009 vừa kết thúc vào hôm qua khi tay đua trẻ Lê Nguyệt Minh đoạt áo vàng chung cuộc với thành tích 16g56'01". Nguyễn Nam Cực đoạt áo xanh. Ngoài ra, BVTV SG 1 xuất sắc đoạt hạng nhất đồng đồi.
Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 thắng lớn

(VOH) - Đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 (BVTV SG 1) thắng lớn tại cuộc xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2009 vừa kết thúc vào hôm qua khi tay đua trẻ Lê Nguyệt Minh đoạt áo vàng chung cuộc với thành tích 16g56'01". Nguyễn Nam Cực đoạt áo xanh. Ngoài ra, BVTV SG 1 xuất sắc đoạt hạng nhất đồng đồi.

 
Bà Văn Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn trao giải thưởng cho năm VĐV về đầu chặng 4 từ Tây Ninh đi TPHCM.
Nguyễn Nam Cực nhân giải thưởng áo xanh chung cuộc từ ông Phạm Ngọc Đệ- Phó Tổng GĐ Ngân hàng Việt Á.
Ông Nguyễn An- Đại diện Cty tân Hiệp Phát trao phần thưởng cho VĐV trẻ xuất sắc nhất giải Trần Văn Quyền.
Ông Tống Đình Hồng- Trưởng ban tổ chức cuộc đua trao cúp và huy chương cho ba VĐV đoạt giải nhất- nhì- ba chung cuộc.

Đại diện Cty phân bón Bình Điền mặc áo vàng chung cuộc cho tay đua trẻ Lê Nguyệt Minh- BVTV Sài Gòn 1.
Đội BVTV An Giang nhận giải ba đồng đội chung cuộc.
Đội quân khu 7 nhận giải nhì đồng đội chung cuộc.
Phạm Quang Bản- Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM trao giải phong cách cho đội Trẻ Domesco Đồng Tháp.
Ông Nguyễn Châu Kỳ- Giám đốc Đài TNND TPHCM trao cúp vô địch cho đội BVTV Sài Gòn 1.

Thảo Ngọc