Bác sĩ sản khoa không rõ danh tính đã bị quay phim khi lấy nhau thai từ phòng phẫu thuật. Ông dùng một túi nhựa đựng rác thải sinh học để đựng rồi đi về phòng làm việc của mình và giấu trong một túi đựng rác màu đen.
Người quay đoạn video tại bệnh viện phụ sản Renhuai Jiudu ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã đặt câu hỏi về hành vi của bác sĩ.
“Anh ta lén lút lấy đi nhau thai mà người mẹ để lại cho bệnh viện xử lý. Không có ai kỷ luật anh ta sao?” - người này nói.
Bệnh viện nói với hãng truyền thông Trung Quốc Lizhi News rằng, họ đã sa thải bác sĩ. Họ không nói liệu bác sĩ này có đánh cắp nhau thai trước đó hay không.

Nhau thai là một bộ phận phát triển trong thời kỳ mang thai để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi thông qua dây rốn. Nhau thai được đẩy ra ngoài sau khi em bé chào đời.
Nhau thai người khô, còn được gọi là ziheche trong tiếng Trung, từng được coi là một thành phần dinh dưỡng cao trong Y học cổ truyền Trung Quốc (TCM). Điều này bắt đầu từ 2.000 năm trước.
Người ta nói rằng, nó có hiệu quả trong việc điều trị chứng mệt mỏi, thiếu năng lượng sống và vô sinh. Thậm chí theo truyền thuyết, nó còn có khả năng khiến những người tiêu thụ nó trở nên bất tử.
Ngày nay, một số người còn tin rằng, các bà mẹ mới sinh có thể phục hồi tốt hơn bằng cách ăn nhau thai của chính mình.

Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai người vào năm 2005. Ziheche cũng đã bị loại khỏi dược điển chính thức của nước này vào năm 2015.
Bộ Y tế cho biết, chỉ có các bà mẹ mới có quyền cho phép nhân viên bệnh viện xin nhau thai. Nếu họ không muốn, bệnh viện phải đốt hoặc chôn như rác thải y tế.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội Trung Quốc, mọi người cho biết họ không biết bệnh viện xử lý nhau thai của họ như thế nào sau khi họ từ bỏ chúng.
Năm 2021, có thông tin cho rằng nhau thai người có thể được bán với giá 2.400 nhân dân tệ (8,6 triệu động) một kg trên thị trường chợ đen.
Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai người nhưng lại không thiết lập chế độ trừng phạt đối với những người vi phạm, tạo ra kẽ hở pháp lý cho những người bí mật mua và bán chúng.

Năm 2017, một nhóm người được cho là đã mua nhau thai người từ các bệnh viện ở Bắc Kinh, dẫn đến một cuộc điều tra chính thức.
Ủy ban y tế địa phương cho biết, họ đã bắt đầu điều tra vấn đề này.
Một người bình luận rằng: "Xét về mức độ phổ biến của ziheche trên thị trường, rõ ràng là không phải tất cả các bệnh viện đều đốt hoặc chôn chúng theo đúng quy định".
“Thịt, trứng và sữa thông thường còn bổ dưỡng hơn thế này. Tôi sẽ không bao giờ ăn nhau thai người, vì tôi không phải là người ăn thịt đồng loại”, một người khác nói.