Bệnh nhi M. từng phát triển bình thường cho đến khi xuất hiện tình trạng yếu dần hai chân, sau đó lan lên tay, gây tê bì và liệt hoàn toàn. Trước đó, em đã trải qua hai ca phẫu thuật ở các cơ sở khác nhưng bệnh tái phát nhanh, sức khỏe ngày càng xấu.
Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, các bác sĩ Trung tâm Thần kinh rà soát lại toàn bộ hồ sơ và hình ảnh cộng hưởng từ. Qua đó, họ phát hiện dấu hiệu đặc trưng của nang nội bì tủy sống – một dạng u nang lành tính rất hiếm ở trẻ em, dễ tái phát nếu không xử lý triệt để.
Ê-kíp do TS.BS Đồng Phạm Cường phụ trách đã thực hiện ca mổ thứ ba, loại bỏ tối đa thành nang và đặt ống dẫn lưu để ngăn dịch ứ đọng chèn ép tủy. Toàn bộ quá trình được theo dõi điện sinh lý thần kinh chặt chẽ nhằm hạn chế rủi ro.
Sau mổ, bệnh nhi có chuyển biến tích cực rõ rệt: cải thiện cảm giác, tự kiểm soát bàng quang, dần co cử động tay chân. Một tuần sau, sức cơ tăng lên đáng kể và kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đúng chẩn đoán.
Sau 4 tháng phục hồi chức năng, M. đã có thể chập chững bước đi với sự hỗ trợ. Kiểm tra gần nhất cho thấy tổn thương nang đã biến mất, không có dấu hiệu tái phát.
Theo bác sĩ điều trị, nếu tiếp tục tập luyện kiên trì, bệnh nhi có cơ hội phục hồi vận động gần như bình thường, mở ra hy vọng trở lại cuộc sống như các bạn cùng trang lứa.
