Sáng 27/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện các cơ quan Trung ương.
Trải qua gần 57 năm phát triển, bệnh viện giữ vai trò đầu ngành nhi khoa, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tế bào gốc, phẫu thuật tim hở, ghép gan và hồi sức tích cực. Năm 2025, đơn vị tiếp nhận hơn 1,3 triệu lượt khám ngoại trú và 130.000 lượt điều trị nội trú, chủ yếu là ca bệnh nặng, phức tạp.
Đáng chú ý, bệnh viện đã thực hiện hơn 1.000 ca mổ tim hở, 20 ca ghép gan thành công, trong đó có ca ghép gan xuyên Việt từ Cần Thơ ra Hà Nội. Nhiều kỹ thuật mới lần đầu triển khai tại Việt Nam đã giúp cải thiện chất lượng điều trị cho trẻ mắc bệnh hiếm và rối loạn miễn dịch phức tạp.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của bệnh viện, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kỹ thuật cao, chuyển đổi số và nâng cao năng lực hệ thống nhi khoa toàn quốc.
Giám đốc bệnh viện, GS.TS Trần Minh Điển, cho biết đơn vị sẽ tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nghiên cứu khoa học và hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, với mục tiêu mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam bằng các phương pháp tiên tiến nhất.
